|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy đã bán xong 100% dự án Gold Tower Nguyễn Trãi, bán hơn 60% Hoàng Huy Riverside

12:51 | 15/06/2019
Chia sẻ
Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ giúp kết quả kinh doanh của Hoàng Huy tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2019.
2019-06-15 12

Ban lãnh đạo Tài chính Hoàng Huy (TCH), Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ (mặc áo xanh lơ). Ảnh BM

Sáng ngày 15/6, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại TP Hải Phòng.

Năm 2019, kết quả kinh doanh của Hoàng Huy dự kiến sẽ tăng trưởng ấn tượng nhờ việc ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản đang triển khai. Trong đó có hai dự án quan trọng là Hoàng Huy Riverside, số 1&8 Chi Lăng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và dự án Gold Tower tại 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Được biết, dự án Hoàng Huy Riverside tọa lạc bên bờ sông Cấm, ngay sát cầu Tam Bạc, trung tâm TP Hải Phòng, được xây dựng trên diện tích hơn 59.000 m2 gồm 325 căn nhà thấp tầng. Còn dự án Gold Tower được xây dựng trên diện tích 5.000 m2 với 3 tầng hầm, 7 tầng TTTM, 4 tầng văn phòng, 21 tầng căn hộ cũng là "đất vàng" mặt đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Cả hai dự án đều được đánh giá là có vị trí đắc địa tại Hải Phòng và Hà Nội.

tch

Vị trí đắc địa của Hoàng Huy Riverside tại Hải Phòng. Ảnh: GG Maps

Theo cập nhật của Phó tổng giám đốc Hoàng Huy – Đỗ Hữu Hậu, Gold Tower đã gần như bán xong 100% số căn hộ, chỉ còn dư 7 căn trên tổng số 170 căn; còn với Hoàng Huy Riverside, số lượng bán đã đạt 60 – 70%, tương đương khoảng trên dưới 200 căn. Vì thế, doanh thu từ bất động sản sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Hoàng Huy trong năm 2019 này (niên độ từ 1/4/2019 đến 31/3/2020).

Đại hội đồng cổ đông Hoàng Huy năm nay thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 1.245 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 500 tỉ đồng, đều tăng gấp rưỡi so với năm tài chính 2018. Tỉ lệ cổ tức kế hoạch 10,5% so với chưa đầy 7% năm trước đó.

Đối với mảng kinh doanh xe tải Mỹ, mục tiêu trong năm 2019 của Hoàng Huy là tăng trưởng doanh số ít nhất 20%. Năm 2018, hoạt động kinh doanh xe của Hoàng Huy bị ảnh hưởng do vướng mắc quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mới, ngoài ra tồn kho xe trên thị trường cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán, tính đến thời điểm 31/3/2019, Hoàng Huy đã ghi nhận gần 415 tỉ đồng giá trị tiền ứng trước theo tiến độ khách hàng mua bất động sản. Số tiền này chủ yếu từ hai dự án Hoàng Huy Riverside và Gold Tower đã nói ở trên.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại tòa nhà Gold Tower cuối kỳ 300 tỉ đồng, trong khi đó chi phí xây dựng dở dang tại dự án Hoàng Huy Riverside 629 tỉ đồng, đều tăng mạnh so với đầu năm tài chính 2018.

Tại Hải Phòng, Hoàng Huy còn một số dự án lớn khác đã công bố trong kế hoạch triển khai như Hoàng Huy Mall tại quận Lê Chân, xây dựng trên diện tích gần 31.000 m2, gồm 206 nhà thấp tầng, mức đầu tư 580 tỉ đồng. Hay dự án Hoàng Huy Commerce cũng tại quận Lê Chân, diện tích xây dựng 32.000 m2 là tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng với tổng mức đầu tư khoảng 2.020 tỉ đồng. Hai dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, Hoàng Huy cũng đang đồng thời triển khai các dự án HH1, HH2, HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền; dự án N1, N2 Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, thực hiện cho Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng. 

2019-06-15 12

Bên trong dự án Hoàng Huy Riverside. Ảnh BM

2019-06-15 12

Ảnh BM

2019-06-15 12

Ảnh BM

2019-06-15 12

Ảnh BM

Tại đại hội, ban lãnh đạo Hoàng Huy thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng của thị trường bất động sản tại TP Hải Phòng. Theo ông Đỗ Hữu Hậu, nhu cầu của người dân với các sản phẩm bất động sản tầm trung là lớn, TP Hải Phòng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài do đó nhu cầu nhà ở với người nước ngoài cũng gia tăng. Được biết giá bán các căn thấp tầng tại dự án Hoàng Huy Riverside dao động từ 4 - 7 tỉ đồng. 


Bạch Mộc