|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sức mạnh logistics của WinCommerce

13:55 | 31/10/2023
Chia sẻ
“Trong bán lẻ, thắng nhau ở logistics”, ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group, nói.

Trong quý III vừa qua, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+, đạt 7.884 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp trong kỳ tương đương năm ngoái, đạt 23,9%.

Dù tâm lý người tiêu dùng phục hồi chậm và số lượng cửa hàng mởi mới thấp hơn cùng kỳ, song đây là lần đầu tiên WinCommerce gần đạt điểm hòa vốn EBIT kể từ sau COVID-19 khi nhóm siêu thị mini (chiếm 70% số cửa hàng) ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý III.

“Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024”, thông cáo báo chí của Masan Group, viết.

 Bên trong cửa hàng WIN. (Ảnh: Đức Huy).

Để đạt được kết quả kể trên, WCM đã tập trung quản lý chi phí, trong đó tiến hành tái cấu trúc hoạt động logistics, kho vận và giao nhận chuỗi cung ứng của riêng mình - ban lãnh đạo doanh nghiệp thông tin trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư chiều 30/10.

Lĩnh vực bán lẻ vốn đòi hỏi một chuỗi cung ứng đặc biệt và cực kỳ phức tạp do đặc điểm có tần suất đặt hàng cao, chủng loại sản phẩm đa dạng và khối lượng mặt hàng lớn. 

Hệ thống WinCommerce hiện có hơn 3.500 điểm bán lẻ, với hơn 30 triệu khách hàng hàng tháng, hàng triệu hàng hoá phải được gửi tới 62/63 tỉnh thành khiến logistics càng trở thành yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

Do đó, theo lãnh đạo Masan Group, thời gian qua WCM đã hợp tác với Coupang - đơn vị được mệnh danh là “Amazon Hàn Quốc”, đưa 50% hàng hoá của công ty qua DC (Distribution Center - trung tâm phân phối) riêng. Mục tiêu sắp tới là nâng tỷ lệ này lên 75% khối lượng hàng hoá.

“Tỷ lệ hàng hoá đi qua trung tâm phân phối riêng càng cao thì càng tiết kiệm được nhiều chi phí logistics và cải thiện tổng biên lợi nhuận thương mại cho WCM”, ông Danny Le, CEO Tập đoàn Masan, chia sẻ.

Vị CEO nói rằng trong bán lẻ, thắng nhau ở logistics. Do đó, công ty sẽ tiếp tục cải thiện về chuỗi cung ứng và kho vận.

 Kho hàng củaThe Surpra. (Ảnh: MSN).

Không chỉ hợp tác với Coupang, năm ngoái Masan Group đã thành lập The Supra để giúp WinCommerce vận hành chuỗi cung ứng. The Surpra là công ty chuyên về dịch vụ kho bãi và lưu trữ hàng hoá. Tại ngày 30/9/2023, Masan Group nắm 71,5% cổ phần công ty này. 

Đầu năm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Danny Le cho biết, hiện công ty đang có 7 kho hàng lớn về hàng khô và 9 kho hàng thực phẩm tươi sống, tổng cộng là 75.000 m2 kho hàng đang được vận hành và khoảng 120.000 tấn hàng tươi sống mỗi năm. 

The Supra đã giải quyết cơ bản vấn đề về cung ứng của WinCommerce. Công ty đã tăng được tỷ lệ bao phủ hàng hoá từ 65% lên 85% tại tất cả điểm bán, kể từ khi Supra bắt đầu hoạt động. Đồng thời giảm được 10 ngày hàng tồn kho và tiết giảm 13% chi phí logistics.

“Chúng tôi có chi phí vận hành thực sự vượt trội hơn và cạnh tranh hơn so với đối thủ. Chúng tôi có tỷ lệ phủ hàng tốt hơn. Tỷ lệ phủ hàng cho cửa hàng mới tốt hơn trong khi chi phí trên mỗi đơn hàng mới giảm hẳn so với trước đây. Các chỉ số này chỉ ra chúng tôi đang rất cạnh tranh đối với đối thủ”, ông Danny Le khẳng định.

Theo lãnh đạo Masan, đây chính là nền tảng cho tương lai, khi công ty tập trung được phân phối và đảm bảo tối ưu hoá việc cung cấp hàng, giao hàng đến các cửa hàng WinMart/WinMart+. “Tất cả điều này đều nằm trong mạng lưới của chúng tôi, nằm trong vòng kiểm soát khép kín”, vị CEO Masan Group nói.

Do đó, khi WCM mở rộng hệ thống của mình và đặt mục tiêu thiết lập 5.000 điểm bán hàng trải dài từ thành thị đến nông thôn trong thời gian tới, điều này sẽ giúp nhà bán lẻ này tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đức Huy

Phó Thủ tướng: Làm tốt bồi thường, tái định cư, đảm bảo quyền chính đáng của người dân Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.