|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 quay đầu giảm khi nỗi sợ AI gây áp lực lên cổ phiếu tài chính

06:39 | 11/02/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 10/2, với Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite cùng quay đầu giảm.

Theo CNBC, trong phiên 10/2, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,33% xuống còn 6.942 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite trượt 0,59% và đóng cửa ở mức 23.102 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 52 điểm, tương đương 0,10%, lập kỷ lục mới với 50.188 điểm. Chỉ số này đã lập đỉnh trong phiên thứ ba liên tiếp.

 

Cổ phiếu của các nhà bán lẻ Costco và Walmart chịu áp lực giảm lần lượt hơn 2% và 1% sau báo cáo doanh số bán lẻ mới nhất.

Báo cáo cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 12 không thay đổi, thấp hơn mức tăng 0,4% mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán. Doanh số bán lẻ từng tăng 0,6% trong tháng 11.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc phi nông nghiệp dự kiến công bố vào ngày 11/2 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 13/2. 

“Một yếu tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng thu nhập thấp và trung bình hiện nay là cảm nhận của họ về môi trường việc làm. Và họ đang có phần bất an hơn”, ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng của Ameriprise Financial, nói với CNBC. “Tăng trưởng việc làm yếu hơn dự kiến ​​trong tháng 1 có thể gây thêm áp lực lên xu hướng này”.

Cổ phiếu ngành tài chính cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khi nền tảng công nghệ Altruist ra mắt công cụ tư vấn thuế mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu của LPL Financial giảm 8,3%, trong khi cổ phiếu của Charles Schwab tụt 7,4% và Morgan Stanley mất hơn 2%.

“Dường như [vốn] đang chuyển dịch sang các lĩnh vực khác, có khả năng ít chịu ảnh hưởng hơn bởi xu hướng đầu tư vào AI”, ông Saglimbene nói thêm, lưu ý đến đà tăng gần đây trong các nhóm ngành như vật liệu và tiện ích.

 

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas Lorie Logan cho biết lãi suất có thể không cần phải điều chỉnh thêm nữa dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại.

Bà Logan nói rằng Fed có thể đã đạt mức lãi suất trung lập, tức mức lãi suất không hạn chế hay thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, bà cũng tỏ ra lo ngại hơn về lạm phát. 

Tương tự, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ không nên thay đổi lãi suất chủ chốt.

Trong bài phát biểu tại Ohio, vị quan chức nói ngay cả khi lạm phát có khả năng giảm bớt trong năm nay, bà tin Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong khi đánh giá các dữ liệu sắp tới và cân nhắc xem liệu chính sách có cần điều chỉnh thêm hay không và bằng cách nào.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Quang

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).