|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

S&P 500 lập đỉnh mới, chứng khoán Mỹ khởi sắc sau thỏa thuận đình chiến Mỹ - Trung

06:57 | 02/07/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/7 đồng loạt tăng điểm sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý chưa áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau nhằm nỗ lực nối lại đàm phán thương mại.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 2.964,33 điểm – một mức cao kỉ lục mới. Trong phiên, có lúc chỉ số này lên tới 2.977,93 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 117,47 điểm (0,44%) lên 26.717,43 điểm trong đó cổ phiếu Nike và Apple bứt phá.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 8.091,16 điểm và thiết lập chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp.

Capture ckm

Biến động các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/7. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu của các hãng sản xuất chip đa phần đi lên mạnh mẽ. Skyworks Solutions tăng 6% trong khi Micron Technology tăng 3,9%. Cổ phiếu Qualcomm và Broadcom tăng lần lượt 1,9% và 4,3%. Người khổng lồ công nghệ Apple tăng 1,8%.

Ông Dan Deming – Giám đốc điều hành KKM Financial nhận định: "Thị trường có vẻ hài lòng với kết quả mang tính hợp tác của các cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung".

Thời điểm "đỉnh cao của phiên", chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, chỉ số Dow Jones và Nasdaq tăng lần lượt tới 290 điểm và 1,8%.

Ông Willie Delwiche, chiến lược gia đầu tư tại Baird nhận xét: "Thị trường mở cửa khá tích cực. Tôi không biết nguyên nhân là do có tin tốt hay hay vì không có tin xấu. Nhưng vấn đề là ở chỗ: Mặc dù chỉ số S&P 500 đã leo lên đỉnh mới, số lượng các cổ phiếu lập đỉnh mới thấp hơn nhiều so với hồi cuối tháng 6" khi chỉ số này lập đỉnh gần đây nhất.

"Hiện tượng này không xác nhận mức đỉnh của chỉ số", ông nói thêm.

Phiên 1/7 đánh dấu một khởi đầu tích cực cho nửa sau của năm 2019 sau khi các chỉ số có 6 tháng đầu năm thành công, trong đó chỉ số S&P 500 tăng hơn 17% - ghi nhận nửa đầu năm tốt nhất trong hơn 20 năm qua.

Sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản hôm 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý không áp thêm thuế quan lên hàng hóa của nhau.

Ông Trump cho biết cuộc gặp đã diễn ra rất tốt đẹp và nói "Chúng ta đã quay lại quĩ đạo cũ". Hãng tin Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc hai nhà lãnh đạo đã đồng ý "nối lại đàm phán thương mại trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Ông Trump nói thêm Mỹ sẽ nới lỏng lệnh cấm đối với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, cho phép doanh nghiệp Mỹ bán hàng cho Huawei. Trước đó vào tháng 5, Mỹ cấm doanh nghiệp nước mình bán hàng cho Huawei với lí do an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Trung Quốc sẽ "mua sản phẩm nông nghiệp".

Sau đó, Giám đốc Hội đồng cố vấn Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow lại nói ông Trump không ban hành lệnh "ân xá hoàn toàn" đối với Huawei mà chỉ cho phép công ty này mua từ Mỹ những loại hàng hóa sẵn có trên toàn cầu. Ông cũng nói hiện chưa có một thời gian biểu nào về quá trình đàm phán để đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Y Vân