|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones vừa có tháng 6 tốt nhất trong 80 năm, nhà đầu tư vẫn nín thở chờ tin từ G-20

07:03 | 29/06/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 28/6 đồng loạt tăng điểm, tiêu biểu là cổ phiếu ngân hàng, trong bối cảnh nhà đầu tư ngóng đợi cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phố Wall vừa bước qua nửa đầu năm thuận lợi nhuận trong hai thập kỉ gần đây.

Kết phiên 28/6, chỉ  số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 73,38 điểm lên 26.600 điểm trong đó cổ phiếu ngân hàng JP Morgan bứt phá. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này tăng hơn 7% trong tháng này, đánh dấu tháng 6 tích cực nhất kể từ năm 1938 đến nay.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.914,74 điểm, dẫn đầu là nhóm tài chính. Tính chung cả tháng, chỉ số gồm 500 cổ phiếu này tăng 6,9% - tháng 6 khởi sắc nhất kể từ 1955. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng hơn 17%, đánh dấu nửa đầu năm tích cực nhất từ 1997.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,5% và đóng cửa ở 8.006,24 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ này tăng 7,4% trong cả tháng 6.

undjghg

Biến động các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ kết phiên 28/6. Nguồn: Bloomberg.

Cổ phiếu J.P. Morgan Chase tăng 2,7% trong khi Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs và Wells Fargo đều tăng trên 2%. Morgan Stanley nhích lên 0,7%.

Diễn biến tích cực này có được sau khi các ngân hàng trên vượt qua bài kiểm tra sức chịu đựng (stress-test) của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và do vậy được phép tăng cường trả cổ tức và mua lại cổ phiếu quĩ.

Goldman tăng tỉ lệ cổ tức quí thêm gần 50% trong khi JP Morgan tăng cổ tức tiền mặt thêm 0,1 USD/cp.

Tuy nhiên đà tăng của Phố Wall bị kìm chế bởi nhà đầu tư vẫn đang đợi diễn biến cuộc gặp Trump – Tập vào hôm nay (29/6) bên lề thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản.

Ông James Masserio, một chuyên gia tại Societe Generale nhận định: Mọi con mắt đều đổ dồn về sự kiện G-20. Suốt cả tuần nay ai cũng chỉ nói về hội nghị này. Chắc chắn những biến động trong ngắn hạn sẽ khá mạnh, thị trường đang chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra, thương hướng này hay hướng khác.

Ông Ernie Cecilia, Giám đốc đầu tư tại Bryn Mawr Trust nhận định: "Thị trường không đến mức tuyệt vọng nhưng cần các bằng chứng mới về việc hai bên đang đạt tiến bộ trong giải quyết tranh chấp thương mại. Chúng ta cần các thông tin cụ thể, có thể là một thời gian biểu hay một thời hạn chót, nhưng phải cụ thể".

Tuy nhiên ông cũng nghĩ rằng với cuộc gặp ở cấp thượng đỉnh Trump-Tập trong thời gian ngắn như vậy thì thông tin cũng khó có thể quá chi tiết.

Song Ngọc