|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

S&P 500 giảm phiên thứ 4 liên tiếp bất chấp nhiều thông tin tích cực về thương mại

05:52 | 27/06/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/6 đánh mất đà tăng đầu phiên và đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuẩn bị tâm lí cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tuần này.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 0,12% xuống còn 2.913,78 điểm dù tăng điểm đầu phiên.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 11,4 điểm còn 26.536,82 điểm dù mở cửa tăng hơn 100 điểm.

Nasdaq Composite vượt trội so với hai chỉ số còn lại khi kết phiên tăng 0,3% lên 7.909,97 điểm nhờ cổ phiếu Micron dẫn đầu đà đi lên của các cổ phiếu bán dẫn.

odfsldf

Biến động các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên 26/6. Nguồn: Bloomberg.

Chứng chỉ quĩ VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH) tăng gần 3% với Micron nhảy vọt hơn 13%, Nvidia tăng 5,1% trong khi On Semiconductor tăng 4,2%.

Micron mới đây thông báo công ty đã có cách để tiếp tục bán linh kiện "một cách hợp pháp" cho tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Ngoài ra, Micron cũng công bố kết quả kinh doanh quí vừa cao cao hơn dự báo.

Trong phần lớn thời gian của phiên 26/6, thị trường giao dịch trên ngưỡng tham chiếu sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trả lời hãng tin CNBC cho biết ông nghĩ rằng "có một lối đi" để Mỹ và Trung Quốc cùng tiến tới một thỏa thuận và rằng cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã "hoàn thành 90%". 

Nhận định này của ông Mnuchin được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau vào tuần này tại Nhật Bản.

Ông Nick Raich, CEO của The Earnings Scout nhận định: "Diễn biến này càng thể hiện rõ việc căng thẳng thương mại leo thang trong tháng 5 đã tác động tiêu cực tới thị trường như thế nào", tuy nhiên ông cũng lưu ý thêm: "Đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Steven Mnuchin phát biểu kiểu này".

Bên cạnh đó, hãng tin Bloomberg News dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ sẵn sàng hoãn áp thuế quan lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc khi hai bên nối lại đàm phán thương mại.

Tổng thống Trump trả lời tờ Fox Business cho biết một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung là có thể đạt được nhưng cũng nói thêm rằng ông "rất hài lòng với vị thế hiện tại. Chúng ta đang thu về cả đống tiền, và nói thẳng là tình hình hiện nay không tốt cho Trung Quốc mà rất tốt cho chúng ta".

Các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ trong tháng 5 khi Mỹ tăng thuế suất từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Về phần mình Trung Quốc cũng áp thuế trả đũa lên hàng hóa của Mỹ. Bước sang tháng 6, những lo ngại về căng thẳng thương mại dịu bớt sau khi Tổng thống Trump cho biết sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20, làm nhà đầu tư hi vọng về một thỏa thuận thương mại giữa hai siêu cường kinh tế.

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 25/6 có phiên giảm điểm tồi tệ nhất từ tháng 6 đến nay sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và Giám đốc Fed chi nhánh St. Louis James Bullard phát biểu cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai không cao như nhiều đầu tư kì vọng.

Song Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.