|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 giảm liền ba phiên khi giá dầu tiếp tục leo cao

06:41 | 31/03/2026
Chia sẻ
S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh giá dầu đi lên và cổ phiếu chứng khoán bị bán tháo.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 30/3, chỉ số S&P 500 giảm 0,39%, ghi nhận phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp và đóng cửa ở mức 6.344 điểm - thấp hơn 9% so với đỉnh gần đây. Sự sụt giảm chủ yếu lĩnh vực công nghệ, trong khi, các lĩnh vực như tài chính và tiện ích lại diễn biến tích cực.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,73% xuống còn 20.795 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 50 điểm, tương đương 0,11%, và đóng cửa ở mức 45.216 điểm.

 

Chỉ số biến động CBOE, hay còn gọi là thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, đã vượt mức 30 trong phiên giao dịch. Giá dầu của Mỹ cũng tăng vào đầu tuần, với hỗn hợp West Texas Intermediate (WTI) tăng 3,25% lên 102,88 USD/thùng - cao nhất kể từ giữa tháng 7/2022. Giá dầu Brent tăng nhẹ 0,19% lên 112,78 USD/thùng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết ngay cả khi giá năng lượng tăng, ông vẫn thấy kỳ vọng lạm phát “ổn định trong ngắn hạn”. Ông nói thêm rằng ngân hàng trung ương “cuối cùng có thể phải đối mặt với câu hỏi nên làm gì”. 

Chủ tịch Fed nhấn mạnh rằng “hiện tại ngân hàng trung ương chưa thực sự phải đối mặt với điều đó, bởi vì không biết tác động kinh tế sẽ như thế nào”. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm sau những nhận định trên.

 

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump mang lại một số hy vọng cho các nhà đầu tư rằng chiến tranh có thể sắp kết thúc. Tổng thống đã đăng tải trên Truth Social rằng Mỹ đang “thảo luận nghiêm túc với một chính quyền mới để chấm dứt các hoạt động quân sự ở Iran”, đồng thời nói thêm rằng “đã có những tiến bộ đáng kể”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng nếu một thỏa thuận hòa bình không đạt được “trong thời gian ngắn” và eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại “ngay lập tức”. Mỹ sẽ “kết thúc thời gian tại Iran bằng cách phá hủy hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg  và có thể cả các nhà máy khử muối, những nơi mà Mỹ cố tình chưa chạm đến”.

Trước đó, vào ngày 29/3, ông Trump nói rằng Tehran đã chấp nhận hầu hết kế hoạch 15 điểm của Mỹ để chấm dứt chiến tranh và đồng ý cho phép thêm 20 tàu chở dầu đi qua eo biển. 

“Các nhà đầu tư dường như đã quen với hiện tượng bất thường mới này, đó là thị trường thường hoạt động kém vào cuối tuần, và hoạt động tốt vào hai ngày đầu tuần” ông David Wagner, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, cho biết.

Ông Wagner lưu ý rằng trong 90 ngày giao dịch gần đây, lợi nhuận của thị trường từ thứ Năm đến thứ Sáu đã thấp hơn so với lợi nhuận ghi nhận từ thứ Hai đến thứ Tư khoảng 7%, với hầu hết sự chênh lệch này xảy ra kể từ ngày 28 tháng 2, khi chiến tranh bùng nổ.

“Hiện tượng này giống như việc nhà đầu tư chuẩn bị cho những tin xấu… hướng đến cuối tuần để phòng ngừa rủi ro. Và sau đó vào đầu tuần, nhà đầu tư có xu hướng quay trở lại. Có vẻ như một số rủi ro đang được loại bỏ sớm hơn một chút so với những tuần qua”, ông nói.

Minh Quang