|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đạt đỉnh 8 năm nhờ giá dầu thô tăng phi mã

16:35 | 06/02/2022
Chia sẻ
Việc giá dầu WTI đạt mức cao nhất 7 năm đã thúc đẩy các công ty tăng cường số lượng giàn khoan.

Số lượng giàn khoan của Mỹ tăng 15 tuần liên tiếp lên 613 giàn-mức cao nhất kể từ năm 2013 nhờ giá dầu WTI liên tục leo thang. Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan đang hoạt động hiện đang cao hơn 221 giàn so với cả năm 2021.

Mặc dù số lượng giàn khoan tăng lên nhưng sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc đến ngày 28/1 giảm xuống 11,5 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA). Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục thiết lập năm 2019 là 12,3 triệu thùng/ngày. 

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,86% lên 91,9 USD/thùng vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam) ngày 5/2. Giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng tăng 1,83% lên 92,8 USD/thùng.

Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đạt đỉnh 8 năm nhờ giá dầu thô tăng phi mã - Ảnh 1.

Diễn biến giá dấu WTI trong 1 năm qua. (Nguồn: Investing.com)

Giá dầu thô tăng vọt lên cao nhất 7 năm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/2), kéo dài chuỗi đà tăng sang tuần thứ 7 liên tiếp nhờ lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh thời tiết khắt nghiệt tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị giữa các nhà sản xuất lớn.

Tính chung tuần, giá dầu thô Brent đã tăng 3,6%, trong khi giá dầu WTI tăng 6,3% trong chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Thị trường tăng mạnh trong hai ngày qua khi người mua dổ dồn vào các hợp đồng dầu thô, với kỳ vọng rằng các nhà cung cấp thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu.

H.Mĩ