|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Số chuyến bay bắt đầu nhích lên sau 5 tháng lao dốc liên tiếp

14:05 | 21/10/2021
Chia sẻ
Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways đều tăng mạnh số chuyến khi mạng lưới giao thông hàng không bắt đầu được nối lại trong thời kỳ "bình thường mới".
Số chuyến bay bắt đầu nhích lên sau 5 tháng lao dốc liên tiếp - Ảnh 1.

Các chuyến bay dần được nối lại khi các địa phương giãn cách xã hội. (Ảnh minh họa: Vietjet).

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng từ 19/9 đến 18/10, các hãng bay nước ta khai thác tổng cộng 2.103 chuyến, tăng 60% (tức 792 chuyến) so với tháng liền trước. 

Đây là lần đầu tiên số chuyến bay của hàng không Việt Nam có cải thiện sau 5 tháng suy giảm liên tục.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác này vẫn thấp hơn 87% so với cùng kỳ 2020 và bằng chưa đầy 1/10 giai đoạn tháng 3-4 năm nay khi dịch COVID-19 chưa tái bùng phát. Vì vậy, sự thay đổi khi thể hiện trên biểu đồ là không quá nổi bật.

Số chuyến bay bắt đầu nhích lên sau 5 tháng lao dốc liên tiếp - Ảnh 2.

Vietnam Airlines dẫn đầu với 1.430 chuyến bay, chiếm 68% toàn ngành và tăng 49% so với tháng trước. Vietjet Air thực hiện 415 chuyến, tăng 90%; Bamboo Airways cũng tăng 92% lên 232 chuyến.

Từ ngày 10/10 đến 20/10, các hãng được phép khai thác 19 đường bay nội địa, mỗi ngày có tối đa một chuyến khứ hồi trên một đường bay, tức là có tổng cộng không quá 38 chuyến bay/ngày. Đường bay trục chính Hà Nội - TP Hồ Chí Minh có nhu cầu rất lớn và sớm hết vé. Tuy nhiên, nhiều chuyến bay ở các chặng ngách đã bị hủy do quá ít khách.

Dù vậy, việc nới lỏng giao thông giữa các địa phương cũng đã tác động tích cực tới hoạt động của các hãng hàng không, thể hiện qua số chuyến bay nói ở trên. Trong suốt tháng 9 và những ngày đầu tháng 10, các hãng hoàn toàn không được bay thương mại, chỉ thực hiện một số chuyến đưa người dân hồi hương và hỗ trợ chống dịch.

Vietnam Airlines Group (gồm ba hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) mới đây thông báo sẽ nỗ lực khôi phục gần như hoàn toàn mạng bay nội địa sau ngày 20/10. Cụ thể từ ngày 21/10 đến 30/11, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 40 đường bay trên cả nước, xấp xỉ tổng số đường bay trước khi dịch COVID-19 tái bùng phát trong năm 2021. 

Tần suất các đường bay cũng được bố trí tăng dần qua từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 90 chuyến/ngày từ 21/10, sau đó tăng lên gần 120 chuyến/ngày từ cuối tháng 10 đến tháng 11.

Trên các đường bay trục giữa Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, Vietnam Airlines có kế hoạch khai thác hai chuyến/ngày, Pacific Airlines khai thác một chuyến/ngày.

Số chuyến bay bắt đầu nhích lên sau 5 tháng lao dốc liên tiếp - Ảnh 3.

Vietnam Airlines dự định khôi phục mạng bay nội địa trong tháng 11. (Ảnh minh họa: HVN).

Vietjet Air thông báo sẽ khôi phục khai thác toàn bộ các đường bay kết nối TP HCM với Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trên cả nước kể từ 21/10. Trong đó, chặng giữa TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng khai thác hai chuyến khứ hồi/ngày. Đến 30/11, mạng bay của Vietjet sẽ mở lại với 48 chặng.

Bamboo Airways thì cho biết từ 21/10 đến 31/10, hãng sẽ khôi phục toàn bộ mạng 31 đường bay nội địa và tăng tần suất một số chặng. Trong đó có 15 đường bay khứ hồi kết nối Hà Nội, 17 đường bay khứ hồi kết nối TP HCM (đã bao gồm đường bay TP HCM – Hà Nội). 

Bên cạnh đó, hãng cũng dự kiến mở lại các chặng bay đi và đến Đà Nẵng không qua Hà Nội, TP HCM.

Vé các đường bay đã được mở bán trên toàn hệ thống website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.

Trong tháng vừa qua, Bamboo Airways là hãng cất cánh đúng giờ nhất ngành hàng không Việt Nam tháng vừa qua với tỷ lệ OTP đạt 98,7% trong khi trung bình ngành là 95,9%. Trong giai đoạn từ 18/1 đến 18/10, Bamboo cũng là hãng có OTP cao nhất ngành.

Số chuyến bay bắt đầu nhích lên sau 5 tháng lao dốc liên tiếp - Ảnh 5.

Song Ngọc