|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số ca nhiễm covid-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến, trong một ngày có thêm 51 người, Iran xác nhận 2 người chết

11:49 | 20/02/2020
Chia sẻ
Iran xác nhận có 2 trường hợp đầu tiên tử vong vì covid-19 tại nước này. Còn tại Hàn Quốc, số ca nhiễm bất ngờ tăng đột biến, từ 31 người lên 82 người. Sở dĩ số ca nhiễm mới tại xứ kim chi tăng vọt là vì có nhiều ca nhiễm liên quan tới một số thánh lễ ở thành phố miền trung Daegu.

Theo thông tin từ Reuters, Iran chiều tối qua (19/2) xác nhận có hai ca nhiễm virus corona chủng mới (covid-19) đầu tiên tại nước này và trong cùng ngày, hai bệnh nhân này đã tử vong, chỉ vài giờ sau khi được phát hiện. 

Hai bệnh nhân đều là người cao tuổi, chết trong bệnh viện ở Qom tối 19/2 (giờ Việt Nam). 

Khi phát hiện nhiễm bệnh, hai bệnh nhân được cách li ở Qom - thành phố cách Tehran hơn 130 km về phía nam.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur viết trên Twitter tối 19/2: "Thật không may, cả hai qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt do tuổi già và vấn đề hệ miễn dịch". 

Đây là 2 trường hợp đầu tiên tử vong vì covid-19 tại Iran nói riêng cũng như tại Trung Đông nói chung. 

Theo cập nhật của báo South China Morning Post (SCMP), tính tới 10h30 sáng nay, toàn thế giới có 75.713 người nhiễm covid-19, 2.126 người tử vong, 16.231 người bình phục.

Riêng tại Trung Quốc đại lục có 74.576 người nhiễm bệnh, 2.118 người tử vong.

Như vậy có 8 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục, bao gồm 2 trường hợp tại Hong Kong, 1 ca tại Philippines, 1 ca tại Nhật Bản, 1 người tại Pháp, 1 trường hợp tại Đài Loan và mới đây nhất là 2 trường hợp tại Iran.

Số ca nhiễm covid-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến, trong một ngày có thêm 51 người, Iran xác nhận 2 người chết - Ảnh 1.

Cập nhật số liệu về corona virus của SCMP trên toàn cầu và tại các quốc gia/vùng lãnh thổ tính tới 10h30 sáng nay (20/2). Nguồn: SCMP.

Cũng theo số liệu thống kê của SCMP, từ sáng qua tới sáng nay, Hàn Quốc có số ca nhiễm covid-19 mới tăng vọt. 

Số ca nhiễm covid-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến, trong một ngày có thêm 51 người, Iran xác nhận 2 người chết - Ảnh 2.

Cập nhật số liệu về corona virus của SCMP trên toàn cầu và tại các quốc gia/vùng lãnh thổ tính tới 7h sáng qua (19/2). Nguồn: SCMP.

Tính từ 7h sáng qua tới 10h30 sáng nay, Hàn Quốc có số ca nhiễm covid-19 tăng mạnh từ 31 người lên 82 người. 

Theo Reuters, sở dĩ số ca nhiễm mới covid-19 tại Hàn Quốc tăng vọt trong ngày 19/2 là vì có nhiều ca nhiễm liên quan tới một số thánh lễ ở thành phố miền trung Daegu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong một thông cáo rằng, hàng chục ca nhiễm đã được phát hiện tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang bao quanh Daegu, trong đócó ít nhất 16 người có liên quan đến một ca nhiễm trước đó.

Ca nhiễm trước đó là một phụ nữ 61 tuổi, được gọi là "bệnh nhân thứ 31", được phát hiện nhiễm covid-19 vào ngày 18/2. Bệnh nhân không có lịch sử đi ra nước ngoài gần đây, nhưng trước khi xét nghiệm covid-19, bà này đã dự một số thánh lễ và tới một bệnh viện.

Nhà thờ Shincheonji, là bên tổ chức các thánh lễ này, ra thông cáo xác nhận người phụ nữ đã dự thánh lễ, và đề nghị các tín đồ từng đi lễ từ ngày 9-16/2 hãy đi xét nghiệm và tự cách li.

Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là nước có số ca nhiễm covid-19 tăng mạnh, từ 610 người sáng qua lên 705 người lúc 10h30 sáng nay. Phần lớn các ca nhiễm covid-19 tại Nhật Bản đều đến từ các hành khách trên du thuyền Diamond Princess. 

K.Hà