|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SHB miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

17:11 | 11/10/2024
Chia sẻ
SHB vừa có thông báo về việc miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc với bà Hoàng Thị Mai Thảo theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 11/10.

 Bà Hoàng Thị Mai Thảo, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. (Ảnh: SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng đối với bà Hoàng Thị Mai Thảo theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2024. 

Bà Hoàng Thị Mai Thảo sinh năm 1973, là thạc sỹ kinh tế, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, công tác tại SHB từ năm 2010. Bà từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance, Giám đốc Khối Hỗ trợ; Giám đốc Khối Nguồn vốn SHB; Giám đốc Chi nhánh VPBank,…

Trước đó, bà Thảo được SHB bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh từ ngày 8/1/2021, thời hạn bổ nhiệm là 3 năm. 

Theo thông tin trên website, ngân hàng đang có 8 thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Bà Ngô Thu Hà giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ngoài ra, còn có một Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đỗ Quang Vinh. Như vậy, sau quyết định miễn nhiệm trên, Ban Tổng Giám đốc của SHB chỉ còn lại 7 người. 

 Diễn biến giá cổ phiếu SHB từ đầu năm đến ngày 11/10/2024 (Ảnh: TradingView)

Về kết quả kinh doanh, ngân hàng ghi nhận với lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt hơn 6.860 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sau 6 tháng, SHB đã thực hiện 61% kế hoạch cả năm (gần 11.300 tỷ đồng).

Ngoài ra, ngân hàng cho biết tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 25,91%. SHB cũng tiếp tục là ngân hàng duy trì chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp 22,25%.

Minh Nguyệt

4 trật tự kinh tế mới do chiến tranh Trung Đông 2026 tạo ra
Chiến tranh tại Trung Đông đầu năm 2026 đã và đang đảo lộn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Ngay cả khi tiếng súng tại Iran và các nước Vùng Vịnh lắng xuống, những nền tảng của thương mại, năng lượng và tiền tệ đã bị phá vỡ. Thế giới sẽ không dễ gì quay về điểm xuất phát ban đầu.