|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sẽ xử lí hình sự người đưa tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội

07:11 | 03/08/2020
Chia sẻ
Sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca dương tính với COVID-19, các cơ quan chức năng phát hiện ra nhiều thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 đã phát tán trên mạng xã hội.

Tính từ ngày 25 -31/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống kê sơ bộ  đã có 10 trường hợp đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận bị cơ quan chức năng xử lí trên cả nước. Bộ chỉ ra các hành vi chia sẻ thông tin hoặc tung tin lên và các mạng xã hội gây hoang mang dư luận sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng, có thể xử lí hình sự nếu mức độ nghiêm trọng

Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một phụ nữ ở Huế đã đăng tin sai sự thật phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên mạng xã hội Facebook. Đối tượng có tên là Vương Thị Thanh Huyền, sinh năm 1995, trú tại TP Huế và là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "Vương Huyền Túi". Đối tượng này đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Huyền thừa nhận nội dung thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Huyền khai rằng bản thân không có mục đích gì, không có ý định câu like hay câu view, cam kết không tái phạm hành vi này.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, hành vi của Huyền là lợi dụng việc cung cấp thông tin trên mạng để giả mạo cá nhân, phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Nội dung đăng tải thông tin trên vi phạm Điểm e, Khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

Trong một vụ việc khác, sở Thông tin và truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành xử phạt ca sĩ Hòa Minzy với số tiền 7,5 triệu đồng do ca sĩ này đã chia sẻ tin giả được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống COVID-19. Ngay khi được thông báo đây là tin giả, ca sĩ Hòa Minzy đã chủ động đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 31/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Tổng Giám đốc Công ty mỹ phẩm TNHH TM DVSX Mỹ phẩm Thúy Nga là Nguyễn Ngọc Thúy số tiền 7,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin lên mạng xã hội có nội dung kì thị người dân Đà Nẵng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Cơ quan chức năng cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường hệ thống lọc tự động, phát hiện nhanh tin giả trên mạng xã hội. Đặc biệt, mạng xã hội Facebook vừa có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng Việt Nam để ngăn chặn, xóa bỏ tin giả.

Lê Huy