|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sát ngày 8/3, giá hoa tăng 'nóng' từng ngày vẫn hút khách

08:30 | 07/03/2021
Chia sẻ
Dịp 8/3, giá hoa bán lẻ tại các chợ hoa và các shop hoa tăng mạnh cao hơn nhiều so với thường ngày, sức mua của người dùng phục hồi hơn so với ngày lễ 14/2.

Như thường lệ, hoa hồng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong các dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm bởi đây là món quà truyền thống được mọi người chọn mua để dành tặng những người phụ nữ của mình.

Với nhu cầu tăng cao, những ngày gần đây giá hoa đã bắt đầu tăng cao. Theo báo Lâm Đồng, các loại hoa hồng tại Làng hoa Vạn Thành, Xuân Thọ (TP Đà Lạt), Langbiang (huyện Lạc Dương) giá đang tăng mạnh, đặc biệt là hồng đỏ.

Cụ thể, nếu những ngày cuối tháng 2 giá mua tại vườn khoảng 2.000 - 2.200 đồng/cành thì sang những ngày cận 8/3, một bông các chủ vườn bán cho các vựa hoa thu mua có giá 2.500 - 4.500 đồng tuỳ loại. Riêng một số giống hoa hồng ngoại có giá thu mua tại vườn lên tới 7.500 đồng/cành.

Các loại như hồng cam, hồng sen, hồng tím, hồng vàng... cũng tăng lên 1.500 - 2.500 đồng/cành trong khi ngày thường chỉ có giá 700 -1.500 đồng/cành. 

Tại vùng hoa hồng Langbiang, một chủ vườn hoa hồng cho hay  từ ngày 2/3, các thương lái đến tận vườn đặt vấn đề bao tiêu hoa với mức giá 4.500 - 5.000 đồng/cành.

Thông thường, hoa hồng ở địa phương chỉ đạt giá tầm 1.000 - 2.000 đồng/cành. Chỉ vào những dịp lễ, tết, giá hoa hồng mới lên cao. 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương thông tin, địa phương hiện có khoảng 200 ha hoa hồng các loại, năng suất 120.000 cành/ha/tháng. Từ cuối tháng 2, giá hoa hồng bắt đầu tăng nhẹ và hiện nay đang ở mức 4.000 - 5.000 đồng/cành tuỳ loại. Đây là mức giá tốt, giúp nông dân có lợi nhuận cao trong dịp 8/3 năm nay.

Giá hoa - Ảnh 1.

Các loại hoa hồng tại Làng hoa Vạn Thành, Xuân Thọ (TP Đà Lạt), Langbiang (huyện Lạc Dương) giá đang tăng mạnh. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Giá hoa nguyên liệu tăng đã kéo giá hoa bán lẻ tại các chợ hoa và các shop hoa tăng theo với mức tăng khoảng 20 - 30% so với thường ngày. 

Cụ thể, ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10 (TP HCM) thị trường hoa tươi khá đa dạng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Lẵng hoa hồng tươi loại từ 15 - 30 bông giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/lẵng. Một số bó hoa lớn từ 50 bông trở lên có giá 1.200.000 -1.500.000 đồng/bó tuỳ loại.

Còn các loài hoa phụ, để người mua mang về bó thành những bó hoa lớn như hoa cúc giá 80.000 đồng/bó, hoa my (300g) bán giá 35.000 đồng/bó.

Chủ một sạp hoa tại chợ cho biết càng cận ngày lễ lượng người đến mua sắm sẽ càng tăng lên. Từ chủ nhật (7/3) đến tối thứ hai (8/3) lượng khách sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí trưa và chiều tối khách mua lẻ sẽ tìm đến chợ mua hoa để tặng người yêu, tặng vợ nhiều hơn.

Do đó, giá cả hoa hồng ngày 8/3 có thể sẽ tăng thêm vài ngàn đồng/cành cho khách mua lẻ là điều khó tránh khỏi.

Giá hoa - Ảnh 2.

Nhu cầu hoa tươi tại các chợ, cửa hàng hoa tăng cao trong dịp 8/3. (Ảnh: Như Huỳnh)

Giá hoa - Ảnh 3.

Giá hoa - Ảnh 4.

Hoa hồng là loại hoa được ưa chuộng và có giá tăng mạnh trong những ngày qua. (Ảnh: Như Huỳnh).

Tại các cửa hàng hoa, không khí chuẩn bị những bó hoa tươi đẹp nhất cho ngày 8/3 cũng đang tất bật hơn bao giờ hết với mức giá đa dạng như hồng nhung 30.000 đồng/bông, cúc pháo giá 35.000 đồng/cành, tulip giá 70.000 đồng, cúc mẫu đơn nhập khẩu giá 150.000 đồng/cành, gấm vàng giá 180.000 đồng/chậu, cúc huân chương giá 200.000 đồng/chậu,…

Chủ một cửa hàng hoa tại Quận Gò Vấp, TP HCM cho biết sức mua quà tặng dịp 8/3 đã tốt hơn so với ngày Valentine (14/2) vừa qua. Trong tuần này, qua cửa hàng đã nhận hàng trăm đơn hàng đặt hoa từ các công ty, doanh nghiệp để tặng khách hàng và nhân viên nhân dịp ngày quốc tế Phụ nữ.

“Mặc dù năm nay xảy ra dịch COVID-19 nhưng theo dự đoán lượng khách mua hoa vẫn tăng cao so với ngày thường và không giảm so với dịp 8/3 năm ngoái. Cửa hàng của tôi đã chuẩn bị số lượng hoa từ sớm với đủ loại khác nhau, đồng thời thuê thêm nhân công chuyên phục vụ gói hoa, bán hàng và ship hoa tận nơi cho khách”, chủ cửa hàng chia sẻ.

Giá hoa - Ảnh 5.

Giá hoa - Ảnh 6.

Các giỏ hoa được thiết kế sẵn có giá từ 200.000 - 500.000 đồng được trưng bày tại cửa hàng. (Ảnh: Như Huỳnh)

Dù thị trường quà tặng ngày lễ ngày càng phong phú. Nhưng hoa tươi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Anh H., một khách hàng đi mua hoa chia sẻ, năm nào cũng vậy, vào dịp 8/3 là anh sẽ mua một bó hoa hồng thật đẹp tặng vợ vì đây là dịp thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình nên mình sẽ không quá ngần ngại chi tiêu.

Còn anh V., nhân viên văn phòng chia sẻ, năm nào công ty anh cũng đặt hoa tặng cho các phòng ban và bộ phận có nhiều nữ giới làm việc.

“Năm nay, đại diện cho phái mạnh của công ty, tôi đã đặt 3 lẵng hoa  để tặng cho các đồng nghiệp nữ. Tôi thấy hoa năm nay khá đẹp, đa dạng nên rất dễ lựa chọn cùng với việc tư vấn của nhân viên bán hàng, tôi lựa chọn hoa và cách thiết kế khá nhanh và vừa ý”, anh V. chia sẻ thêm.

Giá hoa - Ảnh 7.

Giá hoa - Ảnh 8.

Các sạp hoa và quà tặng cũng đã xuất hiện dọc các con đường TP HCM. (Ảnh: Như Huỳnh)


Như Huỳnh