|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

7 gương mặt nữ doanh nhân thành đạt 9x nổi bật của Việt Nam

07:30 | 08/03/2023
Chia sẻ
Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng những nữ doanh nhân 9x đã có những thành công nhất định và có tiếng tăm trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng tìm hiểu những gương mặt nổi bật được chia sẻ sau đây.

Tìm hiểu về 7 nữ doanh nhân thành đạt 9x với nhiều thành tựu “khủng”

Tinh thần dám nghĩ dám làm giúp cho các nữ doanh nhân trẻ thực hiện được ước mơ, đam mê kinh doanh của mình, đặc biệt là họ còn có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế nước nhà. Do đó, hãy cùng tham khảo những cái tên nổi bật thuộc thế hệ 9x dưới đây: 

Chloe Uyên Trần - Nhà sáng lập TômTex

Chloe Uyên Trần được biết đến là nhà nghiên cứu vật liệu và thiết kế thời trang. Cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành thiết kế thời trang tại Parsons The New School of Design - trường đại học chuyên về nghệ thuật và thiết kế lớn nhất tại New York, Mỹ và từng làm việc tại các hãng thời trang lớn như  Ralph Lauren, Alexander Wang và Peter Do.

Sau tốt nghiệp, Uyên Trần thành lập TômTex với ý tưởng tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra loại vật liệu sinh học thay thế da (da sinh vật) với mục tiêu hướng tới những sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường. 

Thông qua dự án TômTex, Uyên Trần liên tục đem về nhiều những thành tựu ấn tượng, điển hình như quán quân CFDA K11 Innovation, huy chương vàng Idea Sustainability Award tại Mỹ, Giải thưởng Phát triển Ý tưởng và huy động được 1,7 triệu USD và Forbes Under 30 Việt Nam và gần đây nhất là Forbes Under 30 châu Á.

Ảnh: Thư Nguyễn 

Ngô Thùy Anh - Nhà sáng lập và CEO của HASU

Ngô Thùy Anh - một cô gái 9x được biết đến là nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng HASU. Cô tốt nghiệp với tấm bằng MBA loại giỏi và trở về Việt Nam khởi nghiệp sau khi từ chối những lời nghị làm việc tại tập đoàn tài chính nổi tiếng ở Phố Wall - New York (Mỹ). 

Trước khi lập ra HASU, năm 2017, khi đang học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ, Ngô Thùy Anh đồng sáng lập Aligo Kids - nền tảng dạy kỹ năng và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em với các bộ phim hoạt hình tương tác. Năm 2018, cô tiếp tục thành lập công ty truyền thông AligoMedia chuyên mảng hoạt hình về các vấn đề xã hội.

Đến đầu năm 2020, giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, Thùy Anh đã thành lập HASU - ứng dụng chăm sóc tinh thần, thể chất dành cho những người từ 50 tuổi. Tới tháng 12/2021, HASA đang trên đà phát triển mạnh mẽ với hơn 12 nghìn người từ 50 tuổi sử dụng HASU để tập thể dục, giải trí và kết nối.

Với sự cống hiến hết mình cho nước nhà, Ngô Thùy Anh là một trong những gương mặt trẻ lọt vào Top under 30 năm 2022 của tạp chí Forbes Việt Nam, đồng thời còn trở thành một trong 17 Đại sứ trẻ toàn cầu của Samsung.  

Ảnh: Thư Nguyễn 

Phạm Mỹ Linh - Đồng sáng lập/Giám đốc chiến lược Telio Việt Nam

Một trong những nữ doanh nhân thành đạt 9x tiếp theo chính là Phạm Mỹ Linh - cử nhân Kinh tế học tại đại học Birmingham, Anh. Sau tốt nghiệp, cô về nước gia nhập OnOnPay ở vị trí phân tích kinh doanh và để lại dấu ấn đặc biệt thông qua việc kêu gọi thành công 2,3 triệu USD vốn từ các quỹ quốc tế vào OnOnPay. 

Hơn 2 năm sau, Mỹ Linh trở thành đồng sáng lập kiêm giám đốc chiến lược, triển khai các dự án quan trọng cho nền tảng thương mại điện tử B2B Telio. Tại đây, cô được xem là vai trò chủ chốt để giúp Telio quản trị hệ thống theo thời gian thực một cách hiệu quả. 

Với những thành công từ dự án Telio Việt Nam, cô gái trẻ được lọt vào top gương mặt trẻ nổi bật trong giới kinh doanh và khởi nghiệp Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn năm 2022. 

Ảnh: Thư Nguyễn 

 

Lê Cảnh Bích Hạnh - CEO Vascara

Lê Cảnh Bích Hạnh - tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế và đi du học tại Anh chuyên ngành chiến lược Marketing. Bích Hạnh hiện đang là CEO của thương hiệu giày Việt Nam nổi tiếng hiện nay Vascara. 

Tháng 2/2017, cô đảm nhiệm vị trí CEO của Vascara - một thương hiệu được thành lập năm 2007 bởi chú của Hạnh và một người bạn, sau khoảng thời gian dài phụ trách marketing và thương mại của tập đoàn Vascara. Sau khi lên vị trí CEO, doanh thu của Vascara tăng với hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc, dù trước đó công ty mới chỉ có 4 cửa hàng vào năm 2007. 

Dưới sự dẫn dắt của cô, thương hiệu Vascara có số lượt người ghé thăm vào năm 2021 hơn 1 triệu lượt. Qua đó, Lê Cảnh Bích Hạnh trở thành là cái tên nữ doanh nhân thành đạt được tôn vinh bởi Forbes Việt Nam năm 2021.  

Ảnh: Thư Nguyễn 

Dương Quỳnh Phương - Phó Chủ tịch NSI Ventures

Dương Quỳnh Phương tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh (Đại học Quốc gia Singapore) và thạc sĩ quản trị quốc tế tại London School of Economics & đại học Erasmus (Hà Lan).

Từ tháng 1/2016, Quỳnh Phương là Phó Chủ tịch NSI Ventures tại Singapore kiêm phụ trách dự án Topica (Tổ hợp Công nghệ Giáo dục) tại Việt Nam, đồng thời còn là cố vấn cấp cao cho các dự án khởi nghiệp của SheVC (cộng đồng của hơn 100 nữ nhà đầu tư tại khu vực châu Á).  

Ngoài ra, Dương Quỳnh Phương cũng từng làm việc tại các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư như CitiGroup, Bank of American Merrill Lynch ở London và Temasek Holdings ở Singapore. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã góp mặt trong danh sách 30 gương mặt “Under 30” nổi bật nhất Việt Nam năm 2018.

Ảnh: Thư Nguyễn 

Nguyễn Thùy Linh Cát - CEO Catsashop

Nguyễn Thùy Cát Linh - sinh viên năm ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ (HUTECH). Cô được biết đến là một gương mặt hàng đầu trong cộng đồng khởi nghiệp với câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh bằng 150 triệu đồng, trong đó phần nhiều là vay mượn. 

Hiện tại, nữ doanh nhân thành đạt 9x này đang nắm giữ vị trí CEO một công ty thời trang Catsashop với hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là một trong những thương hiệu quen thuộc cho thời trang nam giới thuộc phân khúc trẻ tuổi. 

Bên cạnh đó, cô cũng là đồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ HIP, chuyên về giải pháp quảng cáo cho ứng dụng di động và thương hiệu trà bánh Whisk với 5 cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Vào năm 2018, Nguyễn Thùy Linh Cát được xem là một trong những gương mặt dưới 30 tuổi được Forbes Việt Nam vinh danh.  

Ảnh: Thư Nguyễn 

Hà Thị Tú Phượng - Nhà sáng lập và CEO của Metub 

Hà Thị Tú Phượng từng theo học trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Cô chính là nhà sáng lập và CEO của Metub - mạng lưới trung gian hỗ trợ những cá nhân, nhà sáng tạo nội dung video để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.

Với chuyên môn và niềm đam mê giải trí kỹ thuật số, Tú Phượng cùng đội ngũ đưa METUB Network trở thành đối tác phân phối nội dung cho người sáng tạo nội dung tại Việt Nam, trong đó phát triển hơn 2.500 kênh và là đối tác của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sơn Tùng, Trấn Thành, Min,...

Trước đó, năm 2013, cô còn được chọn là một trong 8 đại sứ sinh viên của Google Việt Nam. Đến năm 2018, CEO Hà Thị Tú Phượng cũng là một trong những CEO trẻ tuổi nhất lọt vào danh sách những nhân vật xuất sắc “Under 30” của Forbes Việt Nam. 

Ảnh: Thư Nguyễn 

Thư Nguyễn