|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sáng 7/12, Thủ tướng họp với các ngân hàng về tăng trưởng tín dụng

18:20 | 06/12/2023
Chia sẻ
Cuộc họp sẽ có sự tham dự của lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại với mục tiêu tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và ổn định kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị "Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng kinh tế cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và ổn định kinh tế vĩ mô" vào 8h sáng ngày 7/12/2023 (thứ Năm). 

Cùng dự hội nghị với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại.

Mới đây, vào ngày 30/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn gửi tới 28 ngân hàng thương mại về việc nới hạn mức tín dụng (room).

Theo đó, các ngân hàng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% room tín dụng đã được cấp thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022. Đồng thời những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của và hạ lãi suất cho vay cũng sẽ được ưu tiên.

Vào ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện về điều hành tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2023. Trong đó yêu cầu NHNN rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm 2022 và khẩn trương rà soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực.

Theo số liệu của NHNN, tính đến ngày 23/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,39%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đầu năm cũng như cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng trong hệ thống không đồng đều, một số đã dùng gần hết room và đang phải xin thêm, trong khi số khác ghi nhận mức tăng chưa đến 5%.

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 đang chậm hơn đáng kể so với năm ngoái và có sự không đồng đều giữa các ngân hàng.

Minh Quang