|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng gạo kỉ lục có thể đưa tổng lương thực Ấn Độ đạt trên 281 triệu tấn năm 2018 - 2019

07:36 | 02/03/2019
Chia sẻ
Với sản lượng gạo kỉ lục đạt 115,6 triệu tấn, tổng sản lượng lương thực của Ấn Độ có thể ghi nhận ở mức 281,37 triệu tấn trong năm 2018 - 2019, theo Economic Times.

"Sản lượng gạo đang ở mức cao chưa từng thấy. Chúng tôi đã đặt mục tiêu 114 triệu tấn nhưng vẫn hi vọng sản lượng sẽ đạt 115,6 triệu tấn. Sẽ không thiếu lương thực trong nước. Chúng tôi sẽ có thể xuất khẩu nhiều hơn nếu thị trường quốc tế cạnh tranh", một quan chức cấp cao của bộ nông nghiệp cho biết.

Ước tính thứ hai về sản xuất các loại cây trồng chính được Bộ nông nghiệp Ấn Độ đưa ra cho thấy sản lượng lúa mì dự kiến đạt 99,12 triệu tấn, giảm so với mục tiêu 102,2 triệu tấn.

Theo ước tính này, sản lượng các loại đậu có thể đạt 24,02 triệu tấn, thấp hơn mục tiêu 25,95 triệu tấn. Tuy nhiên, con số này cao hơn ước tính trong năm ngoái là 23,95 triệu tấn.

"Chúng tôi dự đoán sản lượng các loại đậu sẽ vượt 25 triệu tấn. Tuy nhiên, mưa đá và mưa không kịp thời ở một số nơi và điều kiện khô hạn ở Maharashtra và Gujarat đã khiến sản lượng giảm. Mặc dù vậy, chúng tôi tự tin đáp ứng yêu cầu nội địa vì có lượng dự trữ khổng lồ", vị quan chức này nói thêm.

Tổng sản lượng hạt có dầu của Ấn Độ trong giai đoạn 2018 - 2019 ước đạt 31,5 triệu tấn, tăng 1,62 triệu tấn so với mức 29,88 triệu tấn trong ước tính của năm 2017 - 2018. Sản lượng hạt có dầu trong giai đoạn 2018 - 2019 tăng 1,85 triệu tấn so với sản lượng hạt có dầu trung bình.

Với mức tăng 27,61 triệu tấn trong giai đoạn 2017 - 2018, tổng sản lượng mía của Ấn Độ trong giai đoạn 2018 - 2019 ước đạt khoảng 380,83 triệu tấn. Ngoài ra, sản lượng mía trong giai đoạn 2018 - 2019 tăng 31,05 triệu tấn so với sản lượng mía trung bình 349,78 triệu tấn.

Lượng mưa tích lũy trên cả nước trong mùa gió mùa (tháng 6 - tháng 9/2018) thấp hơn 9% so với trung bình trong dài hạn. Lượng mưa tích lũy ở phía tây bắc Ấn Độ, miền trung Ấn Độ và bán đảo nam trong giai đoạn đó ghi nhận ở mức bình thường.

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.