|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng đường Ấn Độ có thể chạm đáy 3 năm vào 2020 do lũ lụt

14:24 | 19/11/2019
Chia sẻ
Sản lượng đường của Ấn Độ, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đang trong đà xuống thấp nhất 3 năm sau khi lũ lụt gây thiệt hại cho cây trồng ở những khu vực trước đó từng bị hạn hán.
mia

Sản lượng đường Ấn Độ chạm đáy 3 năm do lũ lụt

Tổng sản lượng đường của Ấn Độ có thể sẽ giảm xuống 26,85 triệu tấn trong năm 2020 bắt đầu vào ngày 1/10, thấp hơn so với ước tính trước đó là 28,2 triệu tấn, Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết vào thứ Ba (5/11), theo Bloomberg.

Quốc gia này đã sản xuất kỉ lục 33,2 triệu tấn trong năm 2018 - 2019.

775x-1

Nguồn: Bloomberg

Giá đường giao sau trên Sàn giao dịch New York tăng lên mức cao nhất trong một tháng vào ngày 5/11 vì những lo ngại về vụ mùa ở Ấn Độ. 

Sự sụt giảm sản lượng có thể giúp giải quyết các kho dự trữ quốc gia, đã từng tăng lên mức kỉ lục vào năm ngoái, hạn chế xuất khẩu và giá hỗ trợ. 

Xuất khẩu đường của Ấn Độ tăng mạnh bất chấp những lời chỉ trích từ các nhà sản xuất khác rằng nguồn cung lớn làm suy yếu thị trường.

Tổng lượng đường sản xuất có thể đạt khoảng 26 triệu tấn trong năm 2019 - 2020 nếu một phần nước mía và mật rỉ loại B được chuyển thành ethanol.

Nông dân trồng mía ở Ấn Độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết năm nay. Đầu tiên, gió mùa hàng năm đến muộn và khi lượng mưa tăng lên, lũ lụt gây thiệt hại mùa màng ở các bang Maharashtra và Karnataka, khu vực trồng mía lớn thứ hai và thứ ba. 

Đồng thời, mưa ở Uttar Pradesh, bang sản xuất hàng đầu, thấp hơn gần 10% so với bình thường.

Liên đoàn hợp tác xã quốc gia cũng nhận thấy sản lượng sẽ thấp hơn. Sản xuất có thể giảm xuống 26 - 26,5 triệu tấn từ 33,1 triệu tấn một năm trước đó.

Linh Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.