|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu khí của Mỹ cao kỷ lục

07:00 | 05/03/2024
Chia sẻ
Theo Reuters, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu khí của Mỹ lập kỷ lục trong tháng 12 năm ngoái.

 

Sản lượng tiếp tục tăng ngay cả khi giá giảm từ mức rất cao vào giữa năm 2022 sau khi căng thẳng Nga-Ukraine nổ ra, góp phần tích lũy hàng tồn kho.

Đối với dầu thô, tổng sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ đã tăng lên 413 triệu thùng trong tháng 12/2023 so với mức 376 triệu thùng trong tháng cuối năm 2022.

Nói cách khác, sản lượng của tháng 12 đạt 13,3 triệu thùng/ngày, tăng 10% so với một năm trước đó.

Tính chung cả năm 2023, sản lượng đã tăng lên 4,7 tỷ thùng trong năm 2023, tăng từ 4,35 triệu thùng vào năm 2022 và đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012.

Giá dầu thô kỳ hạn trong tháng 12/2023 ở mức 72 USD/thùng, giảm mạnh từ mức 121 USD/thùng hồi tháng 6/2022.

Hoạt động khai thác sau đó chậm lại khoảng 5 tháng do giá giảm mạnh. Theo công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu trung bình là 501 giàn trong tháng 12, giảm so với 623 giàn vào tháng 12 năm 2022.

 Nhưng lại không có sự sụt giảm tương ứng nào trong sản lượng dầu, vì các giàn khoan đã được nâng cao hiệu suất bằng cách chỉ tập trung vào các địa điểm hứa hẹn.

Trong ngắn hạn, ngành dầu mỏ Mỹ đã trở nên thành thạo trong việc sản xuất nhiều dầu hơn, với giá thấp hơn và với ít giàn khoan hơn.

Trong trung hạn, vẫn chưa rõ liệu ngành này có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả ở mức tương tự hay liệu những đợt tăng trưởng sản lượng tiếp theo có phụ thuộc vào mức giá cao hơn hay không.

Nếu sản xuất đã bắt đầu chững lại do giá thấp hơn thì cho đến nay, bằng chứng vẫn chưa thuyết phục.

Sản lượng khí đốt đã tăng lên mức kỷ lục theo mùa là 3.300 tỷ feet khối (bcf) trong tháng 12 từ mức 3.107 bcf một năm trước đó.

Trong cả năm, sản lượng đạt kỷ lục 37.883 bcf, tăng từ 36.353 bcf năm 2022 và đã tăng gấp đôi kể từ năm 2006.

Trong khi đó, giá khí đốt giảm từ xuống 2,55 USD/mmBTU vào tháng 12 năm ngoái. Giá khí đốt đã giảm xuống mức trung bình chỉ 1,8 USD trong tháng trước, mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 1990.

Cũng như dầu mỏ, số lượng giàn khoan giảm nhưng sản lượng không giảm khiến thị trường liên tục dư cung.

Số lượng giàn khoan khí đốt trung bình là 119 giàn trong tháng 12/2023, giảm so với mức trung bình 162 giàn vào tháng 9/2022.

Nhưng sản lượng vẫn tiếp tục tăng vì những lý do tương tự như dầu - tập trung vào các địa điểm hứa hẹn nhất, phương pháp làm việc hợp lý và các giếng bên dài hơn.

Sản lượng tăng nhanh hơn nhiều so với nhu cầu trong nước và xuất khẩu, gây ra sự tích tụ lớn hàng tồn kho và tăng thêm áp lực giảm giá.

Điều kiện El Nino ở Thái Bình Dương đã dẫn đến thời tiết mùa đông ấm hơn nhiều so với mức trung bình trên khắp miền bắc Mỹ, kéo theo giảm mức tiêu thụ khí đốt.

Nhưng tình trạng sản xuất quá mức kéo dài và phản ứng chậm trễ trước tình trạng giá giảm đã biến một mùa đông ấm áp thành tình trạng dư thừa khí đốt trầm trọng.

H.Mĩ

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.