|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung chi 17 tỷ USD xây dựng nhà máy mới tại Mỹ

20:15 | 23/11/2021
Chia sẻ
Động thái nằm trong chiến lược giành thị phần của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc trên thị trường chip đúc. Hiện Samsung đang đứng thứ hai với 17,3% thị phần, đứng đầu là TSMC của Đài Loan.
Samsung chi 17 tỷ USD xây dựng nhà máy mới tại Mỹ - Ảnh 1.

Bên trong một nhà máy Samsung. (Ảnh: Reuters).

Samsung Electronics sẽ đầu tư 17 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất chip đúc mới tại bang Texas của Mỹ, trong bối cảnh chính quyền ông Biden thúc đẩy đưa nhiều nhà sản xuất chất bán dẫn về lại quốc gia này, theo Nikkei.

Nhà sản xuất chip Hàn Quốc sẽ thiết lập dây chuyền sản xuất chip đúc mới tại Taylor, phía Đông Bắc Austin, theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho hay. Samsung hiện đang là nhà sản xuất chip đúc lớn thứ hai thế giới, chuyên sản xuất chất bán dẫn tùy chỉnh cho các công ty khác.

"Samsung sẽ sớm tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để thông qua dự án này bởi đây là một khoản đầu tư lớn", nguồn tin giấu tên cho biết. "Công ty sẽ nộp một bản kế hoạch sơ bộ cho cơ quan quản lý thị trường chứng khoán sau cuộc họp này."

Trước thông tin trên, Samsung phản hồi rằng họ vẫn chưa quyết định gì. Tháng trước, công ty cho biết có thể xây dựng một nhà máy sản xuất chíp đúc tại Mỹ song không nói thêm chi tiết.

Diễn biến này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong có chuyến thăm kéo dài một tuần tới Mỹ, gặp gỡ các quan chức cấp cao Nhà Trắng, các nhà lập pháp và lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm cả CEO Microsoft Satya Nadella.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên kể từ kh Thái tử Samsung được ân xá vào tháng 8 sau khi chấp hành hơn một nửa thời hạn 30 tháng tù giam vì tội danh tham nhũng.

Cùng thời gian ông Lee ở Mỹ, bà Katherine Tai, đại diện thương mại Mỹ, cũng đã đến thăm Hàn Quốc và gặp gỡ các Giám đốc điều hành Samsung và các công ty khác. Bà nhấn mạnh đến khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo đồng thời thúc giục nước này tham gia mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu do Mỹ dẫn đầu.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù Samsung chắc chắn đang đặt cược lớn vào các công nghệ sản xuất chip tiên tiến, nhưng sẽ không dễ dàng để thu hẹp khoảng cách với Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) – công ty hiện đang dẫn đầu thị trường chip đúc toàn cầu. TSMC hiện chiếm 52,9% thị phần, đứng thứ hai là Samsung 17,3% theo Statista.

Tháng trước Samsung cho biết họ có kế hoạch tăng gấp 3 công suất xưởng đúc vào năm 2026, trong bối cảnh tình trạng thiếu chip toàn cầu đang làm gián đoạn hoạt động sản xuất trong các ngành công nghiệp chủ chốt từ ô tô tới smartphone.

Nhà sản xuất chip cho biết họ sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất ở Pyeongtaek, phía nam Seoul để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách hàng doanh nghiệp.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực nâng tầm cuộc chơi của mình trong lĩnh vực kinh doanh chip đúc và kỳ vọng sẽ làm cho bộ phận này tiết giảm chi phí hơn. Trong khi đó, đối thủ TSMC đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất chip tại Nhật Bản vào năm 2024 trong một liên doanh với Sony. Hai công ty đã ký một thỏa thuận trị giá 7 tỷ USD vào đầu tháng này.

Công ty mới Japan Advanced Semiconductor Manufacturing được thành lập để vận hành nhà máy chung, kế hoặch bắt đầu sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2024. Intel của Mỹ cũng công bố vào tháng 3 rằng họ đang có kế hoạch trở thành nhà cung cấp chính về chip đúc tại Mỹ và châu Âu.

Thiên Trường

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.