|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung cắt giảm 30% nhân sự toàn cầu

22:00 | 11/09/2024
Chia sẻ
Trong một tuyên bố, Samsung cho biết việc điều chỉnh lực lượng lao động tại một số đơn vị nước ngoài là một phần trong các quy trình thường lệ, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Samsung Electronics - nhà sản xuất điện thoại thông minh, TV và chip nhớ hàng đầu thế giới, đang tiến hành cắt giảm tới 30% nhân sự tại một số bộ phận ở nước ngoài, theo thông tin từ ba nguồn tin trực tiếp cung cấp cho Reuters.

Tập đoàn này đã chỉ thị cho các công ty con trên toàn cầu giảm khoảng 15% nhân viên bán hàng và tiếp thị, đồng thời giảm đến 30% số lượng nhân viên hành chính, theo hai nguồn tin cho biết. Kế hoạch này sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm và sẽ ảnh hưởng đến nhân sự tại các khu vực như châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi. 6 nguồn tin khác, am hiểu về kế hoạch cắt giảm này, cũng đã xác nhận động thái cắt giảm quy mô nhân sự toàn cầu của Samsung.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ số lượng cụ thể những người sẽ bị ảnh hưởng và các quốc gia hay đơn vị kinh doanh nào sẽ chịu tác động lớn nhất. Các nguồn tin từ chối nêu tên do chi tiết và phạm vi cắt giảm nhân sự vẫn còn được giữ bí mật.

 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Samsung cho biết việc điều chỉnh lực lượng lao động tại một số đơn vị nước ngoài là một phần trong các quy trình thường lệ, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động. Tập đoàn này cũng khẳng định rằng không có mục tiêu cụ thể nào cho kế hoạch này và việc cắt giảm không ảnh hưởng đến đội ngũ sản xuất.

Tính đến cuối năm 2023, Samsung có tổng cộng 267.800 nhân viên, trong đó hơn một nửa, khoảng 147.000 người, làm việc ở nước ngoài. Đội ngũ sản xuất và phát triển chiếm phần lớn số lượng nhân sự này, trong khi đội ngũ bán hàng và tiếp thị gồm khoảng 25.100 người, và 27.800 người làm việc trong các lĩnh vực khác.

Thông tin về "mệnh lệnh toàn cầu" cắt giảm nhân sự đã được gửi đi cách đây khoảng ba tuần. Chi nhánh Ấn Độ của Samsung hiện đã bắt đầu cung cấp gói trợ cấp thôi việc cho một số nhân viên trung cấp, và có thể có tới 1.000 nhân sự phải rời khỏi đơn vị này. Samsung hiện có khoảng 25.000 nhân viên tại Ấn Độ.

Tại Trung Quốc, Samsung đã thông báo cho nhân viên về đợt cắt giảm nhân sự, trong đó dự kiến sẽ ảnh hưởng tới khoảng 30% nhân viên tại bộ phận bán hàng, theo một tờ báo Hàn Quốc đưa tin trong tháng này.

Động thái cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh Samsung đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng lên các đơn vị kinh doanh chủ chốt.

Mảng kinh doanh chip, vốn là nguồn thu chính của Samsung, đã chậm hồi phục hơn so với các đối thủ trong giai đoạn suy thoái nghiêm trọng của ngành, khiến lợi nhuận của tập đoàn giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm vào năm ngoái.

Vào tháng 5, Samsung đã thay đổi người đứng đầu bộ phận bán dẫn trong nỗ lực vượt qua "khủng hoảng chip" và cạnh tranh với đối thủ nhỏ hơn là SK Hynix trong việc cung cấp chip nhớ cao cấp cho các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo.

Trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp, Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Apple và Huawei của Trung Quốc, đồng thời Samsung cũng tụt lại phía sau TSMC trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng.

Tại Ấn Độ, một thị trường đem lại khoảng 12 tỷ USD doanh thu hàng năm cho Samsung, cuộc đình công liên quan đến mức lương đang làm gián đoạn sản xuất. Một trong những nguồn tin quen thuộc với kế hoạch cho biết, việc cắt giảm nhân sự được thực hiện nhằm chuẩn bị cho sự suy giảm nhu cầu công nghệ toàn cầu do nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

Một nguồn tin khác cho biết Samsung đang tìm cách củng cố lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí. Hiện vẫn chưa rõ liệu Samsung có tiến hành cắt giảm nhân sự tại trụ sở chính ở Hàn Quốc hay không. Một nguồn tin cho biết, việc sa thải nhân viên tại Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn vì đây là một vấn đề nhạy cảm về chính trị.

Tập đoàn Samsung, trong đó Samsung Electronics là viên ngọc quý, là nhà tuyển dụng lớn nhất tại Hàn Quốc và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này. Việc cắt giảm nhân sự cũng có thể gây ra sự bất ổn trong nội bộ.

Một công đoàn lao động tại Samsung Electronics gần đây đã tổ chức đình công trong vài ngày, yêu cầu tăng lương và phúc lợi.

Cổ phiếu Samsung Electronics - cổ phiếu có giá trị nhất tại Hàn Quốc, hiện đang giao dịch ở mức thấp nhất trong 16 tháng qua, khi một số nhà phân tích hạ ước tính lợi nhuận của công ty, do nhu cầu yếu đối với điện thoại thông minh và máy tính cá nhân.

Thành Vũ