|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung muốn mua mảng hạ tầng mạng di động của Nokia

09:15 | 02/09/2024
Chia sẻ
Samsung được cho là sẵn sàng chi 10 tỷ USD để mua lại mảng kinh doanh quan trọng của Nokia về hạ tầng mạng di động.

Phải vật lộn để cạnh tranh với Ericsson hay Huawei trong vài năm qua, Nokia vẫn là đối thủ lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng mạng di động. Samsung cũng có bộ phận riêng trong cùng mảng là Radio Access Network (RAN) nhưng khá nhỏ với thị phần khoảng 6,1% năm ngoái.

Biểu tượng 5G tại gian hàng của Samsung trong một triển lãm công nghệ. Ảnh: Sammobile

Theo Bloomberg, Samsung đang rất muốn mua lại bộ phận kinh doanh của Nokia để củng cố vị thế của mình. Công ty đã đưa ra con số 10 tỷ USD cho thương vụ và chỉ chờ hãng Phần Lan đồng ý. Nếu thành công, Samsung sẽ trở thành nhà cung cấp RAN lớn thứ hai thế giới với 25,6% thị phần,

Nokia được cho là đang cân nhắc một số kịch bản khác nhau, từ việc bán một phần hoặc toàn bộ bộ phận, đến việc tách riêng hoặc sáp nhập với đối thủ. Hãng bắt buộc phải tính các phương án khi đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Huawei. Lợi nhuận hoạt động trong quý II/2024 đã giảm 32% do nhu cầu về thiết bị viễn thông 5G yếu.

Samsung hiện đã sản xuất trạm gốc 4G và 5G, chipset, thiết bị, radio và các thành phần lõi mạng di động nên công ty không phải "tay mới" trong lĩnh vực. Hãng Hàn Quốc đang cung cấp cho một số nhà mạng trên thế giới, bao gồm Telusp ở Canada, O2 ở Đức, Reliance Jio ở Ấn Độ, KDDI và NTT DoCoMo ở Nhật Bản, Dish và Verizon ở Mỹ và Vodafone ở Anh.

Hoài Anh

Vì sao TCB, MBB, GAS hay ACV đứng ngoài danh sách 27 cổ phiếu FTSE gọi tên?
Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung có nhiều cái tên quen thuộc như VCB, VIC, VHM, HPG, VPB hay FPT. Nhưng với nhà đầu tư trong nước, một câu hỏi khác cũng dễ xuất hiện khi nhìn vào danh sách: TCB, MBB, CTG ở nhóm ngân hàng, GAS ở dầu khí hay ACV trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đều có quy mô vốn hóa lớn, nhưng lại không có mặt.