|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Sách giáo khoa

Chính phủ đề xuất quy định giá trần với sách giáo khoa, vẫn giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ đề xuất quy định giá trần với sách giáo khoa, vẫn giữ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường đánh giá, sách giáo khoa là mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp đến người dân, trong đó có người thu nhập thấp vì vậy, cần thiết phải kiểm soát, khống chế mặt bằng giá để bảo đảm không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng.
Thời sự -16:03 | 02/11/2022
Sôi động thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Sôi động thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Chỉ còn một tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu, và đây cũng là lúc mà thị trường đồ dùng học tập, văn phòng phẩm,.... trở nên nhộn nhịp hơn.
Kinh doanh -10:35 | 25/08/2022
Bộ Tài chính thông tin về tăng giá sách giáo khoa và xăng dầu

Bộ Tài chính thông tin về tăng giá sách giáo khoa và xăng dầu

Vì sao giá sách giáo khoa năm học 2021-2022 tăng cao, cũng như việc giá xăng dầu tăng thời gian qua sẽ có tác động như thế nào tới thị trường, đã được Bộ Tài chính thông tin vào chiều ngày 30/3.
Hàng hóa -22:33 | 30/03/2021
Doanh nghiệp in ấn 'tí hon' muốn tăng vốn gấp 51 lần để đầu tư bất động sản

Doanh nghiệp in ấn 'tí hon' muốn tăng vốn gấp 51 lần để đầu tư bất động sản

CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát dự kiến phát hành riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu, tương ứng thu về hơn 900 tỉ đồng để đầu tư mảng bất động sản.
Doanh nghiệp -10:09 | 04/11/2020
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mỗi năm thu bao nhiêu tiền từ sách giáo khoa?

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mỗi năm thu bao nhiêu tiền từ sách giáo khoa?

Tính đến hết năm 2019, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam là đơn vị duy nhất được quyền biên soạn và xuất bản các bộ sách giáo khoa dùng trong trường học.
Doanh nghiệp -06:46 | 14/10/2020
Công ty in sách của NXB Giáo dục muốn tăng vốn đổ vào năng lượng tái tạo sau khi rót tiền đầu tư cổ phiếu

Công ty in sách của NXB Giáo dục muốn tăng vốn đổ vào năng lượng tái tạo sau khi rót tiền đầu tư cổ phiếu

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Hà Nội là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục muốn tăng vốn đầu tư vào công ty năng lượng.
Doanh nghiệp -07:00 | 13/10/2020
Cổ đông 'không tên' đứng sau bộ sách giáo khoa Cánh Diều

Cổ đông 'không tên' đứng sau bộ sách giáo khoa Cánh Diều

"Cánh Diều" là bộ sách giáo khoa duy nhất do tư nhân đứng ra chịu trách nhiệm biên soạn, xuất bản và có giá đắt nhất trong 5 bộ sách giáo khoa thuộc chương trình phổ thông mới nhưng lại đang vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của phụ huynh học sinh ngay khi sách vừa đưa vào sử dụng.
Doanh nghiệp -17:20 | 12/10/2020
Bộ GD-ĐT dự thảo qui định thay đổi quyền lựa chọn sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT dự thảo qui định thay đổi quyền lựa chọn sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư qui định việc lựa chọn sách giáo khoa. Thay vì quyền lựa chọn sách là của các nhà trường như hiện nay, dự thảo mới hướng dẫn theo hướng trao quyền này cho UBND cấp tỉnh.
Thời sự -20:26 | 18/04/2020
Chính phủ yêu cầu 'không để độc quyền trong xuất bản sách giáo khoa'

Chính phủ yêu cầu 'không để độc quyền trong xuất bản sách giáo khoa'

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ có độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là phải xóa độc quyền.
Thời sự -21:46 | 01/10/2018
Hoạt động xuất bản phát hành sách giáo khoa bị lỗ 40 tỷ đồng mỗi năm

Hoạt động xuất bản phát hành sách giáo khoa bị lỗ 40 tỷ đồng mỗi năm

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo là chủ sở hữu và Bộ này đã giao Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiệm vụ tổ chức, biên tập, xuất bản và in, phát hành sách giáo khoa.
Thời sự -20:56 | 25/09/2018
Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, đơn vị này đang phải bù lỗ khoảng 40 tỉ mỗi năm cho hoạt động xuất bản phát hành SGK
Thời sự -16:40 | 23/09/2018
Truy lợi ích nhóm gây độc quyền sách giáo khoa

Truy lợi ích nhóm gây độc quyền sách giáo khoa

Trước yêu cầu của ĐBQH đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra ngay NXB giáo dục về độc quyền SGK, ông Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT cho rằng muốn “truy tận gốc” phải có bằng chứng, nhưng không dễ vì có rất nhiều cách để hợp lý hóa tài chính.
Thời sự -08:06 | 21/09/2018

Sách giáo khoa