|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Rút khỏi Thái Lan, Australia và New Zealand, hãng xe General Motors tập trung vào Trung Quốc và Bắc Mỹ

07:56 | 17/02/2020
Chia sẻ
General Motors (GM) sẽ tiếp tục quá trình tái cấu trúc toàn cầu để tập trung vào các thị trường có tỉ suất lợi nhuận cao như Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Hôm 16/2, GM thông báo họ sẽ giảm hoạt động bán hàng, thiết kế và cơ khí ở Australia, New Zealand, đồng thời ngừng bán xe mang thương hiệu Dolden ở hai quốc gia trong năm 2021.

"Đại gia" xe hơi có trụ sở ở Detroit cũng công bố kế hoạch rời khỏi Thái Lan, bao gồm việc ngừng bán xe Chevrolet vào cuối năm nay và bán một nhà máy ở đây cho hãng xe Great Wall Motors (Trung Quốc).

Ban lãnh đạo GM kì vọng họ sẽ thu về 1,1 tỉ USD trong quí Inawm nay nhờ những hành động tái cơ cấu, bao gồm khoản tiền mặt 300 triệu USD.

Rút khỏi Thái Lan, Australia và New Zealand, hãng xe General Motors tập trung vào Trung Quốc và Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Bà Mary Barra, CEO của General Motors. Ảnh: Getty Images

Tổng giám đốc của hãng, bà Mary Barra, khẳng định những hành động ấy là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu mà hãng công bố từ năm 2015, để tập trung vào những thị trường có lãi và ưu tiên đầu tư vào việc thúc đẩy xe điện và xe tự lái.

"Tôi thường nói rằng chúng ta sẽ thực hiện những việc đúng đắn, ngay cả khi đó là việc khó, và đây là một trong những giai đoạn như thế", Barra tuyên bố trong một thông cáo báo chí của tập đoàn.

Quá trình tái cấu trúc diễn ra hơn 2 năm sau khi GM ngừng sản xuất xe ở Australia, quốc gia mà hãng dành để thử thách những nhà quản trị tương lai, bao gồm chủ tịch Mark Reuss.

Ông Mark Reuss khẳng định GM đã thử nghiệm nhiều giải pháp để tiếp tục bán thương hiệu xe hơi Holden ở New Zealand và Australia, nhưng kết quả không tương xứng với khoản đầu tư mà hãng chi.

"Ở cấp độ điều hành cao nhất của tập đoàn, chúng tôi bày tỏ sự trân trọng sâu sắc nhất đối với di sản của Holden và sự đóng góp của nó đối với tập đoàn, cũng như đối với New Zealand và Australia", ông phát biểu.


Nhạc Phong