|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Reuters: Thương vụ thâu tóm 3,6 tỷ USD của 'Google Trung Quốc' đứng trước nguy cơ đổ bể do lo ngại độc quyền

16:37 | 27/09/2021
Chia sẻ
Baidu muốn mua lại YY Live nhưng đang vấp phải những lo ngại độc quyền từ cơ quan chức năng.

Theo các nguồn tin của Reuters, Cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc sẽ không chấp thuận thương vụ 3,6 tỷ USD của Baidu khi thâu tóm nền tảng livestream YY Live của Joyy, một doanh nghiệp công nghệ kinh doanh trên thị trường mạng xã hội.

Tại Trung Quốc, Baidu đang là công ty sở hữu công cụ tìm kiếm lớn nhất và được mệnh danh là "Google Trung Quốc".

Thương vụ M&A này thất bại có thể phủ bóng đen lên kế hoạch đưa Joyy được niêm yết trên sàn Nasdaq với giá trị lên tới 8 tỷ USD.

Trả lời phỏng vấn của Reuters, đại diện Baidu cho biết chưa có thông báo chính thức từ phía cơ quan quản lý về việc sẽ không thông qua thương vụ này.

Tương tự, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR - cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc) cũng như phía Joyy chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.

SAMR cho biết trong một báo cáo vào đầu tháng 9 rằng cơ quan đang tiến hành đánh giá việc chống độc quyền đối với 11 giao dịch, bao gồm cả việc Baidu mua lại YY Live.

Nhưng theo những nguồn tin tin cậy thì khả năng Baidu được bật đèn xanh là khá thấp trong bối cảnh chính phủ đang muốn kiểm soát và hạn chế sự bành trướng của ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Reuters: Thương vụ thâu tóm 3,6 tỷ USD của 'Google Trung Quốc' đứng trước nguy cơ đổ bể do lo ngại độc quyền - Ảnh 1.

Thương vụ thâu tóm 3,6 tỷ USD của Baidu đứng trước nguy cơ đổ bể. (Ảnh: Reuters).

Một nguồn tin khác cho biết SAMR sẽ kéo dài quá trình phê duyệt đến khi thời hạn đăng ký của giao dịch hết hiệu lực. Họ hi vọng các công ty sẽ chán nản mà rút đơn đăng ký.

Bắc Kinh đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của trò chơi điện tử đối với trẻ vị thành niên và tháng trước, chính phủ đã đưa ra các quy định mới nhằm hạn chế thời gian chơi game của người dưới 18 tuổi.

Điều này thể hiện rằng xã hội đang chỉ trích ngành công nghiệp giải trí vì đã "làm bại hoại" giới trẻ, chính phủ gần đây cũng đã công bố bộ quy tắc ứng xử mới giành cho các nghệ sĩ và các streamer.

Hai tháng trước, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường đã ngăn chặn kế hoạch trị giá 5,3 tỷ USD của Tencent nhằm hợp nhất hai nền tảng live stream trò chơi điện tử hàng đầu Trung Quốc là Hula và DouYu vì lý do chống độc quyền.

Hiện tại, Joyy đang là nhà điều hành nền tảng live stream Bigo Live (có trụ sở tại Singapore) và sở hữu 16% cổ phần của Huya. Bigo Live cũng là một trong những ứng dụng livestream phổ biến tại Việt Nam.

Nền tảng YY Live chủ yếu hoạt động dựa trên việc livestream nội dung giải trí và kiếm doanh thu từ số lượng người xem. Theo báo cáo thường niên năm 2020 của công ty mẹ, số lượng truy cập trung bình hàng tháng trên thiết bị di động của YY Live đạt 42 triệu trong quý 4 năm 2020, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ người xem rút hầu bao cho các hoạt động trong YY Live đã giảm 1,1% so với cùng kỳ, điều mà Joyy cho là do tác động của COVID-19.

Tiểu Phượng