|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Reuters: Không có chiến tranh thương mại, giá đồng sẽ cao hơn

15:50 | 13/05/2019
Chia sẻ
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang làm giảm giá đồng và kim loại đỏ này có thể sẽ cao hơn 5 - 15% nếu không có tranh chấp trên, Chủ tịch của hãng đồng Antofagasta tại Chile cho biết hôm 12/5.
Reuters: Không có chiến tranh thương mại, giá đồng sẽ cao hơn - Ảnh 1.

Giá đồng sẽ cao hơn nếu không có chiến tranh thương mại.

"Nếu không có chiến tranh thương mại, tôi tin rằng giá đồng sẽ nằm trong khoảng 3,2 - 3,5 USD/pound", ông Chủ tịch Jean-Paul Luksic nói.

Theo Reuters, mặc dù đã phục hồi hôm 10/5 với hi vọng Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận, giá đồng đã ghi nhận giảm tuần thứ 4 liên tiếp. Hiện tại, giá đồng đang ở mức 3 USD/pound.

Ông Luksic cho biết, thị trường có triển vọng tốt, nhưng đồng đang chịu tổn thương nhiều hơn dự đoán.

Chiến tranh thương mại, vốn làm nền kinh tế thế giới chững lại, đang cản trở triển vọng về nhu cầu kim loại từ nhà tiêu thụ hàng đầu thế giới, Trung Quốc.

"Nếu bất ổn này tiếp diễn, giá đồng sẽ tiếp tục đi xuống", theo ông Luksic - người sẽ dẫn dắt Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Santiago, Chile trong năm nay.

Trần Nam Thi

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.