|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp của Huawei

23:04 | 30/12/2022
Chia sẻ
Chủ tịch Huawei, Eric Xu tin rằng công ty sẽ trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường, mặc dù các lệnh cấm vận từ Mỹ vẫn còn đó.

(Ảnh: CGTN).

Huawei Technologies đã công bố quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Đồng thời, tập đoàn viễn thông Trung Quốc cũng tuyên bố hoạt động trở lại bình thường sau khi vượt qua rất nhiều hạn chế từ lệnh cấm vận của Mỹ trong năm nay, theo Bloomberg.

Bloomberg ước tính doanh thu của công ty đã tăng 7,2% lên 191 tỷ nhân dân tệ (27,4 tỷ USD) trong quý cuối cùng của năm. Theo Huawei công bố, doanh thu năm 2022 của họ đạt 636,9 tỷ nhân dân tệ, tăng nhẹ so với một năm trước đó.  

Huawei đã phải chật vật tìm kiếm các nguồn thu nhập mới từ các lĩnh vực như ô tô thông minh và dịch vụ đám mây, khi mảng smartphone bị bóp nghẹt.

Tập đoàn viễn thông này cũng đang cố gắng mở ra các thị trường và hoạt động kinh doanh mới sau khi các hạn chế xuất khẩu công nghệ của Mỹ đã cắt đứt hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ, đồng thời hạn chế việc bán thiết bị tiên tiến tại các thị trường phát triển.

Theo đánh giá của Bloomberg, lệnh cấm các nhà sản xuất chất bán dẫn do Huawei thiết kế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh thiết kế HiSilicon của họ.

Trong thông điệp năm mới gửi tới nhân viên, Chủ tịch Eric Xu đã cảnh báo về sự bất ổn của kinh tế vĩ mô vào năm 2023, trong đó có những tác động từ việc Trung Quốc ngừng theo đuổi chính sách Zero COVID, điều này làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế do sự gia tăng các ca nhiễm.

Tuy vậy, ông Eric Xu cho biết nhu cầu dài hạn đối với công nghệ vẫn còn nguyên vẹn. Ông không nêu rõ cách thức công ty có thể vượt qua các hạn chế xuất khẩu, nhưng Huawei đã dành phần lớn thời gian trong ba năm qua để phát triển, nghiên cứu và tìm nguồn cung ứng các giải pháp thay thế cho các linh kiện của Mỹ.

“Vào năm 2022, chúng tôi đã thành công thoát khỏi khủng hoảng. Các hạn chế của Mỹ hiện là bình thường mới và chúng tôi sẽ trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường. Môi trường vĩ mô có thể đầy bất ổn, nhưng điều chúng ta có thể chắc chắn là số hóa và nền kinh tế hạn chế carbon là con đường phía trước, là cơ hội trong tương lai", Chủ tịch Huawei nói.

Huawei đã tìm kiếm các nguồn thu thay thế bằng cách bán bằng sáng chế, dịch vụ công nghệ và thiết bị không dây cho khách hàng mới, trong đó có các nhà sản xuất ô tô, mỏ than và khu công nghiệp.

Công ty cũng bắt đầu thu tiền bản quyền từ các thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, bao gồm Apple và Samsung Electronics.

Theo Alan Fan, người đứng đầu bộ phận IP toàn cầu của công ty, Huawei đã ký hơn 20 thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế trong năm nay, bao gồm điện thoại thông minh, phương tiện được kết nối, mạng và Internet vạn vật.

“Chúng tôi đã cố gắng giữ đầu mình trên mặt nước vì chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau, đoàn kết như một. Năm 2023 sẽ là năm đầu tiên chúng tôi trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường dù các hạn chế bên ngoài vẫn còn hiệu lực", Chủ tịch Eric Xu nói.

Thùy Trang