Giá dầu vẫn chịu áp lực do nhu cầu yếu, khiến nhóm này lo ngại về việc bổ sung nguồn cung. Hai nguồn tin cho biết quyết định hoãn tăng sản lượng có thể được đưa ra sớm nhất vào tuần tới.
Cuộc tấn công của Israel không làm ảnh hưởng đến các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Tehran và cũng không gián đoạn nguồn cung năng lượng, giúp làm dịu căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, theo Reuters.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (17/10) quay đầu giảm sau khi tăng mạnh vào kỳ điều chỉnh tuần trước. Trong đó giá xăng E5 duy trì ở mức dưới 20.000 đồng/lít.
Trong báo cáo công bố hôm thứ Hai (14/10), OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp nhóm sản xuất dầu này điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu toàn cầu.
Giá dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 2% vào thứ Ba (1/10), giảm nhẹ so với mức cao nhất trong phiên do các nhà giao dịch đánh giá liệu cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel có dẫn đến sự leo thang căng thẳng thêm ở Trung Đông hay không.
Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn nguồn tin thân cận, rằng Arab Saudi đang có thể từ bỏ mục tiêu giá không chính thức là 100 USD/thùng dầu thô khi họ chuẩn bị tăng sản lượng. Điều này tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu thô.
Tại cuộc họp với Bộ Công Thương sáng ngày 18/9, một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có đề xuất điều chỉnh giảm mức tổng nguồn xăng dầu được phân giao cho cả năm 2024.
Theo nguồn tin từ nội bộ OPEC+, các thành viên chủ chốt của liên minh có khả năng huỷ kế hoạch tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày trong tháng 10. Nguyên nhân là do giá dầu thô Brent giảm xuống dưới 73 USD/thùng vào đầu tuần này.
Sau hơn 20 tháng dẫn dắt Nam Long, CEO Lucas Ignatius Loh Jen Yuh đã đưa doanh nghiệp đi từ tâm điểm hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số 14.000 tỷ đến việc xác lập kỷ lục 9.300 tỷ chỉ trong 10 tháng.