Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho rằng việc đại diện Chính phủ giải trình rành mạch về nợ công trước Quốc hội thể hiện sự công khai, trách nhiệm, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng của Chính phủ trong việc phân tích, tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017 với mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 dưới sự đồng tình của 85% đại biểu.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, Luật Quản lý Ngoại thương đã ôm đồm nhiều vấn đề không cần thiết hoặc không hiệu quả, dẫn đến nhiều “tròng” quản lý mới đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại thương hạn chế quyền tự do kinh doanh của họ.
“Do khối lượng công việc quá lớn nên tôi phải bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo. Tôi làm việc đó không vì cá nhân, không vụ lợi mà vì cán bộ, vì nhân dân”, ông Lưu Văn Bản, nguyên Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương nói.
Bảy tỉnh thành trọng điểm hiện đang tạo ra 53% GDP, nộp ngân sách 71%. Đầu tư cho các địa phương phát triển hay các địa phương khó khăn là trọng tâm tranh luận của các đại biểu Quốc hội và chuyên gia kinh tế thời gian qua.
“Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc – một thị trường rất rộng lớn. Song vì chưa có những ký kết cụ thể với Trung Quốc do đó nông sản của Việt Nam thường xuyên bị ép giá, lũng đoạn thị trường, tăng giá đột biến, dừng hợp đồng đột ngột...”, đại biểu Triệu Tài Vinh nói.
“Thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ này là hướng tới một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, đặt cho chúng ta những hy vọng tốt đẹp, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm như những người trong cuộc. Vậy, dấu ấn của Quốc hội trong báo cáo của Chính phủ ở đâu?”.
Ngày 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017. Liên quan đến vấn đề nợ xấu, nhiều đại biểu cho rằng, do đó Quốc hội, Chính phủ cần phải có giải pháp hữu hiệu đối với xử lý nợ xấu.
Đại biểu lên tiếng, Bộ trưởng hồi âm, đại biểu lại có ý kiến, Bộ trưởng tiếp tục đứng lên... phiên thảo luận chiều 1/11 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 2017 khá đặc biệt.
Nhận xét về Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, những dự án nào thua lỗ, dự án nào cần xem xét, kiểm tra, truy tố chưa được nói đến, do đó, chưa thể ngăn chặn được tình trạng thất thoát vốn đầu tư.
Quốc hội tuần này sẽ dành 3 ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế. Các phiên thảo luận được truyền hình và phát thanh trực tiếp.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các biện pháp điều hành, điều tiết thị trường để ổn định cả mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.