|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Quảng Trị dời thời gian làm dự án điện gió gần 1.700 tỷ sang tháng 10/2023

20:42 | 04/07/2023
Chia sẻ
Nhà máy điện gió Tân Hợp với tổng đầu tư gần 1.700 tỷ đồng đã được tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối 2020. Dự án này được điều chỉnh bắt đầu thi công xây dựng vào tháng 10/2023.

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) đối với dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp do CTCP điện gió Thành An là chủ đầu tư.

Tại quyết định này, dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp được điều chỉnh lại thời gian lập phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023 (trước đó là tháng 10-12/2020); Thi công xây dựng và lắp đặt tuabin, thi công xây dựng đường truyền tải nội bộ tháng 10/2023 - tháng 7/2025 (trước đó là tháng 2 - 10/2021). Thời gian vận hành khai thác thương mại cũng điều chỉnh từ tháng 11/2021 sang tháng 8/2025.

Trong khi đó, công suất nhà máy được giữ nguyên 38 MW, bao gồm các hạng mục xây dựng: Lắp đặt hệ thống điện trung áp đấu nối các tuabin vào trạm biến áp 110kV; xây dựng 1 trạm biến cáp nâng 35/110kV công suất 1x63MWA; xây dựng đường dây 110kV dài khoảng 5km; đầu tư xây dựng mở rộng 1 ngăn xuất tuyến 110kV tại trạm biến áp 220kV Lao Bảo; xây dựng đường giao thông vào dự án khoảng 2,2km và đường vận hành nhà máy.

Bên cạnh cho phép điều chỉnh tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu CTCP điện gió Thành An phải thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định, thực hiện đảm bảo tiến độ được điều chỉnh. Nếu dự án vi phạm quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị báo cáo UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định.

Trước đó, tháng 12/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu cho dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp với tổng vốn đầu tư 1.696 tỷ đồng. Dự án được xây dựng tại xã Tân Hợp và xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với diện tích đất đề xuất sử dụng là 24 ha; sản lượng điện hàng năm dự kiến 150 triệu kWh. 

Nhà máy có công suất dự kiến 38 MW gồm 10 tuabin gió và hệ thống điện trung áp đấu nối các tuabin vào trạm biến áp nâng.

Tỉnh Quảng Trị được xem là thủ phủ điện gió của cả nước. Tỉnh này xác định công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá phát triển, đặc biệt là về điện gió và điện mặt trời. Tỉnh đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược trong phát triển năng lượng như Tập đoàn T&T, Gazprom, EGATi, Tân Hoàn Cầu, Gilex…

Địa bàn thu hút dự án điện gió nhiều nhất hiện nay của tỉnh là huyện Hướng Hóa, với hơn một nửa số xã có nhà đầu tư điện gió đến thực hiện dự án.

Theo số liệu tỉnh này cung cấp, tính riêng trong năm 2021, các dự án điện gió đầu tư tại huyện Hướng Hóa đã đóng góp vào ngân sách gần 1.200 tỷ đồng, trong đó thuế nhập khẩu thiết bị trên 950 tỷ đồng, VAT phát sinh trong xây dựng cơ bản trên 200 tỷ đồng.

CTCP Điện gió Thành An được thành lập vào ngày 29/6/2020 có trụ sở tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, do ông Lê Văn Đài làm người đại diện kiêm giám đốc công ty. 

Công ty Cổ phần Điện gió Thành An có vốn điều lệ 520 tỷ đồng và được góp vốn bởi ba cổ đông là CTCP Thành An (huyện Gio Linh, Quảng Trị) góp 416 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ và hai cổ đông còn lại là ông Hoàng Tiến Thành và bà Lê Thị Thanh Thủy (cùng ở huyện Gio Linh, Quảng Trị), mỗi người góp 52 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ). 

Minh Hằng