Qatar miễn thị thực cho công dân ở 80 quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng ở vùng Vịnh vẫn chưa đươc giải quyết.
CNNMoney đưa tin, Qatar đang lên kế hoạch giúp người dân và các công ty nước này đòi bồi thường cho những mất mát từ hành động cản trở thương mại của các quốc gia láng giềng.
4 nước Arab tẩy chay Qatar với cáo buộc cho rằng nước này hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố đã gửi cho Doha một danh sách gồm 13 điều kiện để nối lại quan hệ, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quan chức cho biết.
Giới phân tích nhận định việc các nước Vùng Vịnh và một vài quốc gia khác phong tỏa Qatar cả về ngoại giao và kinh tế có thể sẽ gây những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế Qatar.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh đang khiến các hợp đồng trị giá 2 tỷ được ký kết giữa Qatar và các quốc gia láng giềng đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Qatar, với nguồn quỹ dự trữ và đầu tư khổng lồ, cùng các đối tác thương mại tiềm năng khác, nền kinh tế quốc gia sẽ không sụp đổ vì cuộc tranh chấp ở vùng Vịnh.
Ngày 11/6, người phát ngôn hãng Iran Air cho biết nước này đã điều 5 máy bay chở 450 tấn hàng hóa, thực phẩm xuất khẩu đến Qatar, sau nhiều ngày các nước vùng cắt quan hệ với Qatar.
Chỉ một vài giờ sau khi bốn nước Arab tuyên bố chặn các tuyến đường vận chuyển nối với Qatar, người dân và khách du lịch tại quốc gia này đã tham gia vào cuộc chiến khủng hoảng giành vé chuyến bay cuối cùng của hãng Qatar Airway để rời khỏi Doha.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga, Jambulat Khatuov phát biểu hôm thứ Năm (8/6) rằng Nga sẵn sàng tăng nguồn cung sản phẩm nông nghiệp cho Qatar, dù chính quyền Doha vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào với quốc gia này.
Chiến dịch cô lập Qatar của các quốc gia vùng Vịnh đang làm gián đoạn hoạt động trao đổi thương mại hàng hóa từ dầu thô đến kim loại và thực phẩm, và gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra biến động lớn trên thị trường gas thế giới. Nguyên nhân là vì Qatar đóng vai trò quan trọng trong thị trường này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam tạm thời chưa đưa lao động mới đi Qatar làm việc.
Để cạnh tranh thị phần với nước láng giềng Qatar, Iran đang lên kế hoạch tăng sản lượng khí đốt với 6 dự án khai thác lớn vừa được triển khai tại mỏ ngoài khơi South Pars.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.