Ngày 5-6, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Dự kiến ngày 5-6 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Hồng Phúc.
Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm về việc kê biên nhiều tài sản sau vụ sai phạm xảy ra tại PVP Land, con trai Trịnh Xuân Thanh đã làm đơn kháng cáo.
Ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT của PVC cùng 3 vị "thuyền trưởng" gồm ông Đào Duy Phong - nguyên là Chủ tịch HĐQT PVP Land, ông Lê Hoà Bình - Chủ tịch Công ty cổ phần Minh Ngân và ông Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land đóng vai trò gì trong vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại PVP Land và Công ty Minh Ngân?
Một cá nhân có thể sắp xếp cho toàn bộ cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương đồng ý chuyển nhượng cổ phần liên quan dự án Nam Đàn Plaza, theo thỏa thuận thời điểm đó, ông Huỳnh Nguyễn Quốc Duy sẽ được hưởng tiền môi giới tương đương 5 triệu đồng/m2 nếu như thương vụ thành công.
Ông Trịnh Xuân Thanh đóng vai trò chủ mưu cầm đầu trong vụ án "Tham ô tài sản" tại PVP Land và Công ty cổ phần Minh Ngân. Ông Thanh cùng các đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình và liên đới trách nhiệm với số tiền chênh lệch giá trị cổ phần hơn 87,1 tỷ đồng của PVP Land, chịu trách nhiệm dân sự với số tiền 49 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc thông đồng với người khác ký, thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land thấp hơn mức thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.