Tin từ TAND TP. Hà Nội, ngày 19-3 tới đây, ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm tiếp tục bị đưa ra xét xử trong vụ án gây thiệt hại 800 tỉ đồng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).
PVN đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu quy đổi đạt 10-15 triệu tấn trong năm 2018. Đồng thời, khai thác dầu khí đạt gần 23 triệu tấn dầu trong đó khai thác dầu thô đạt 13,2 triệu tấn và khai thác khí đạt 9,6 tỉ m3.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao NGUYỄN HÒA BÌNH khẳng định điều này trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ về những đại án đã, đang và sẽ xét xử (như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí VN, OceanBank, Ngân hàng Xây dựng VN...).
Đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn ngành năng lượng (dầu khí, than, điện) đang có dấu hiệu chững lại, thể hiện ở sự suy giảm về số lượng công trình khởi công mới và đưa vào vận hành.
Sáng 14/1, HĐXX phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm đã yêu cầu các bị cáo, đại diện nguyên đơn dân sự và người nhà các bị cáo, những người đã thay mặt bị cáo thực hiện trách nhiệm dân sự được trình bày ý kiến trước HĐXX.
“Nếu mình không làm gì thì để mất cả nghìn tỷ hay tiếp tục làm với những quyết sách có thể không phải hiệu quả nhất? Dừng lại hay tiếp tục đầu tư là vấn đề hết sức đau đầu, đòi hỏi bản lĩnh của cán bộ PVN”, tân Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh nói.
Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt lợi nhuận sau thuế 31.900 tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm. Ghi nhận đóng góp Ngân sách Nhà nước 97.500 tỷ đồng.
Năm 2018, PV Oil đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 41.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 16% so với thực hiện năm 2018.