|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phụ nữ cần chuẩn bị gì khi muốn bắt đầu đầu tư?

05:00 | 01/10/2021
Chia sẻ
Tính trung bình trên toàn cầu, phụ nữ kiếm được ít hơn nam giới 23% cho cùng một công việc. Tham gia các hoạt động đầu tư có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn.

Có thể nói, những thách thức về chênh lệch lương giữa các giới tiếp tục là một vấn đề được quan tâm trên toàn cầu. Điều quan trọng ở đây là phụ nữ phải có định hướng và sử dụng số tiền mình kiếm được một cách thông minh hơn. Câu hỏi thường gặp đối với đa số nữ giới sẽ là khi nào là thời điểm tốt để bắt đầu đầu tư?

Nếu bạn là người cảm thấy không chắc chắn về việc đầu tư thì những lời khuyên sau đây của Forbes có thể sẽ cực kỳ hữu ích để bạn tự chủ tài chính cho dù có sự chênh lệch lớn về thu nhập đối với nam giới.

Vì sao nữ giới nên bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt?

Lý do đầu tiên mà phụ nữ nên bắt đầu đầu tư số tiền bạn kiếm được đơn giản là vì đàn ông có thể làm được thì bạn cũng làm được. Tuy nhiên, về bản chất của hoạt động là đầu tư là cách tuyệt vời nhất giúp bạn tăng thu nhập.

Phụ nữ cần chuẩn bị gì khi muốn bắt đầu đầu tư? - Ảnh 1.

Đầu tư sớm giúp phụ nữ tự chủ tài chính. (Nguồn: Forbes)

Ví dụ, nếu một phụ nữ đang đi làm, cô ấy có thể phân bổ một phần thu nhập tùy ý của mình mỗi tháng và đưa nó vào thị trường chứng khoán, bất động sản hay tài sản nào khác. Điều này có thể giúp cô ấy tiết kiệm cho nhiều thứ: Kỳ nghỉ mơ ước, tiếp tục học lấy bằng cấp hay chứng chỉ, mua xe hoặc thậm chí có thêm tiền để dành. Không chỉ có vậy, nếu đầu tư thông minh thì đó sẽ là cơ chế kiếm tiền để bạn đạt được các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà hay tiết kiệm tiền để nuôi con học đại học.

Khi nào phụ nữ nên bắt đầu đầu tư?

Phụ nữ nên bắt đầu đầu tư ở độ tuổi nào? Đó có phải là khi bạn có công việc đầu tiên của mình hay khi bạn lần đầu kiếm được một khoản tiền đáng kể? Thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này không hề phức tạp và được tóm tắt hoàn hảo bởi câu ngạn ngữ: “Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước. Thời gian tốt nhất tiếp theo là bây giờ".

Về cơ bản, nếu phụ nữ học cách lập kế hoạch tài chính cho cuộc sống của mình sớm thì chắc chắn rằng, họ cũng có thể được trao quyền nhiều hơn và nắm giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Nhiều người thậm chí hối hận rằng tại sao họ không học quản lý tài chính cá nhân và đầu tư từ sớm để nắm bắt cơ hội thị trường.

Như đã nói, không phải tất cả các hình thức đầu tư đều thực sự lý tưởng cho những người mới bắt đầu. Bắt đầu từ sớm có nghĩa là bạn có thêm thời gian để học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh từ thực tiễn.

Loại đầu tư nào hiệu quả hơn cho phụ nữ và tại sao?

Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu đầu tư, hãy tìm cách để có được lợi tức lý tưởng nhất và kiếm được lợi nhuận (dù ít hay nhiều). Mặc dù tất cả chúng ta đều bận rộn nhưng phụ nữ đôi khi có thêm trách nhiệm vất vả đối với việc nhà. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn khi xem xét danh mục đầu tư của mình hàng ngày hoặc hàng tuần.

Mặt khác, một số phụ nữ có thể thấy rằng họ muốn quản lý danh mục đầu tư của mình một cách chủ động hơn. Không có hai danh mục đầu tư nào giống nhau và đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải cảnh giác về thời gian bạn có thể cam kết, điều này có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn đầu tư của bạn.

Một số lựa chọn đầu tư cho nữ giới gồm có: Cổ phiếu, quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi giao dịch (ETF - không thực sự phổ biến ở Việt Nam).

Những sai lầm thường gặp trong đầu tư cần tránh

Trong khi phụ nữ đang học cách dấn thân vào những không gian đầu tư mà nam giới đã thống trị từ lâu thì thực tế cho thấy họ cũng vấp phải nhiều sai lầm điển hình như là:

1. Cực kỳ sợ rủi ro

Phụ nữ được biết đến là những nhà đầu tư kiên nhẫn hơn nhiều và quản lý rủi ro tốt hơn nam giới. Tuy nhiên, đầu tư quá thận trọng cũng có thể làm tổn hại đến hiệu suất dài hạn của bạn, do đó mất đi lợi nhuận tương đối.

2. Để bạn đời quản lý các khoản đầu tư của bạn

Nhiều phụ nữ trên khắp thế giới để quyền quyết định các khoản đầu tư của họ cho bạn đời. Điều này có thể khiến bạn gặp bất lợi lớn vì không rõ về tài sản gia đình hay các khoản đầu tư. Nếu bạn muốn thực sự độc lập, bạn phải có một danh mục đầu tư của riêng mình.

3. Đầu tư quá nhiều vào vàng

Vàng là một trong những lựa chọn đầu tư được hầu hết phụ nữ trên toàn thế giới ưa thích. Dù vậy, lời khuyên ở đây là bạn nên tránh mua quá nhiều vàng, thay vào đó, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư. Qua đó, bạn có thể gia tăng lợi nhuận, giảm rủi ro, học được nhiều điều mới.

4. Giữ quá nhiều trong tài khoản tiết kiệm

Một công cụ đầu tư yêu thích khác của phụ nữ là tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Dù vậy, hãy chú ý đến mức lãi suất bạn có thể nhận được - đôi khi không bù được lạm phát dẫn tới tăng trưởng âm. Tốt nhất, bạn hãy coi đó là khoản tiết kiệm an toàn trong khi vẫn tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời khác.

Thu Phương