|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phòng Thương mại Mỹ đề xuất Việt Nam nới lỏng cách ly cho người đã tiêm vắc xin COVID-19

20:05 | 25/05/2021
Chia sẻ
Ngày 24/5, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) đã kêu gọi Việt Nam giảm bớt thời gian cách ly đối với người nhập cảnh được tiêm vắc xin. Đồng thời cho phép khu vực tư nhân mua vắc xin COVID-19 cho nhân viên của họ tại quốc gia Đông Nam Á.

Từ tháng 3/2020, Việt Nam đã tiến hành đóng cửa biên giới để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện phải trải qua 14 ngày cách ly. Tới ngày 5/5 vừa qua, Bộ Y tế đã yêu cầu kéo dài thời gian cách ly lên 21 ngày tại khách sạn hoặc các khu cách ly tập trung, ngay cả khi những người này đã được tiêm phòng đầy đủ.

Mỹ kêu gọi Việt Nam nới lỏng cách ly với người đã được tiêm chủng vắc-xin - Ảnh 1.

Phòng Thương mại Mỹ kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vắc xin. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, ngày 24/5, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) đã kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh được tiêm vắc xin COVID-19. 

"AmCham khuyến khích các cơ quan chức năng Việt Nam nới lỏng các thủ tục nhập cảnh cho các doanh nhân, chuyên gia nước ngoài, thậm chí có thể là khách du lịch đã được tiêm vắc xin COVID-19", Giám đốc Điều hành AmCham Hanoi Adam Sitkoff cho biết trong một tuyên bố vào hôm 24/5.

Trong một cuộc khảo sát của AmCham, sẽ có khoảng 81% thành viên thuộc cơ quan này tại Hà Nội sẽ đến Việt Nam nếu thời gian cách ly bắt buộc giảm từ 21 ngày xuống còn 7 ngày.

Nhờ các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam được thế giới đánh giá cao trong kiềm chế đại dịch COVID-19. Số ca nhiễm tính tới thời điểm trưa ngày 25/5 là 5.561 trường hợp và có 44 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải đương đầu đợt bùng phát COVID-19 mới với số ca nhiễm từ ngày 27/4 đến nay lên 2.505 ca, ở 30 tỉnh thành. Reuters nhận định đợt bùng phát dịch này đã khiến Chính phủ Việt Nam phải đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.

Việt Nam đã tiến hành mua thêm vắc xin từ một số nhà cung cấp và nhận được khoảng 2,5 triệu liều thông qua chương trình COVAX. Việt Nam có thể nhận được nhiều vắc xin hơn và cuối năm nay. Tuy nhiên, số lượng vắc xin này vẫn chưa đủ để có thể đạt miễn dịch cộng đồng.

Giám đốc điều hành Sitkoff cho biết, các thành viên tại AmCham sẵn sàng trả tiền để nhân viên của họ có thể sớm tiêm  vắc xin COVID-19.

Theo thống kê, Mỹ hiện đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 34 triệu ca nhiễm và hơn 600.000 ca tử vong do nCoV.

Cho tới thời điểm hiện tại, Bộ Y tế Việt Nam vẫn chưa phản hồi yêu cầu từ phía AmCham.

Phương Trang