|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam vào tháng 8

09:47 | 31/07/2021
Chia sẻ
Nhà Trắng vừa thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có chuyến công du sang Việt Nam và Singapore vào tháng tới nhằm thảo luận về vấn đề an ninh khu vực, nỗ lực ứng phó dịch COVID-19.

Hãng tin CNBC dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang lên kế hoạch thăm Việt Nam và Singapore trong tháng 8 tới nhằm tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với "hai đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: USNews).

Bà Harris sẽ trở thành phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam và là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Biden đến thăm khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng và châu Á nói chung. Hiện lịch trình chi tiết vẫn chưa được công bố.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền nước này đang nỗ lực thiết lập, củng cố mối quan hệ khu vực với các quốc gia Đông Nam Á. 

"Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là tái xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu và giữ gìn an ninh quốc gia, và chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp nối việc này, theo đó làm sâu sắc hơn cam kết của Mỹ tại Đông Nam Á", Symone Sanders, Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng, thông báo.

Trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Singapore và Việt Nam để tập trung thảo luận về vấn đề an ninh khu vực, nỗ lực ứng phó dịch COVID-19 và những hành động cấp thiết nhằm giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như nỗ lực chung của các bên nhằm “thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến đi riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Việt Nam trong hai ngày 28-29/7, theo khuôn khổ chuyến thăm ba nước Singapore, Việt Nam và Philippines, kéo dài một tuần.

Phương Trang

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.