|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Danh Lương chính thức rời Vietcombank

08:49 | 02/11/2017
Chia sẻ
Vietcombank cho biết ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/11/2017.
pho tong giam doc nguyen danh luong chinh thuc roi khoi vietcombank
Ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Vietcombank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố quyết định về việc nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

Ngày 31/10, Vietcombank đã nhận được Quyết định số 1792/QĐ-NHNN ngày 23/8/2017 của Thống đốc NHNN về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Danh Lương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2017.

Hội đồng quản trị ngân hàng sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung này trong kỳ đại hội gần nhất.

Ông Nguyễn Danh Lương sinh năm 1957, trình độ Tiến sỹ Kinh tế - Học viện Ngân hàng. Ông Lương bắt đầu làm việc tại Vietcombank với vị trí Cán bộ phòng Kế toán Tài vụ từ năm 1991. Năm 2009, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao dịch (SGD) Vietcombank, sau khi trải qua nhiều vị trí như Phó phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng Kế toán giao dịch SGD, Phó Giám đốc SGD.

Sau đó năm 2012, ông được bổ nhiệm chức vụ Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc ngân hàng.

pho tong giam doc nguyen danh luong chinh thuc roi khoi vietcombank Vietcombank lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Saigonbank và Tài Chính Xi Măng

Giải quyết bài toán sở hữu chéo tại 5 TCTD, Vietcombank lên kế hoạch bán toàn bộ cổ phiếu tại Saigonbank và Tài Chính Xi ...

Diệp Bình

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?