|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Lãi suất là một trong những bài toán khó nhất trong việc điều hành chính sách tiền tệ

10:50 | 01/10/2019
Chia sẻ
Phó Thống đốc nhấn mạnh điểm khó ở đây là sự hài hoà giữa người đi vay và người cho vay, đồng thời là sự ảnh hưởng đến những yếu tố vĩ mô như lạm phát.

PHo TĐ

ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: DB)

Sáng nay (1/10), tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quí III/2019, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tính đến hết ngày 24/9, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 8,64%, tăng trưởng huy động đạt 9,03% so với cuối năm trước.

Tín dụng chủ yếu hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cũng được tăng cường kiểm soát.

Phó Thống đốc nhận định tỷ giá trong nước hiện được điều hành hài hoà, tỷ giá trong nước tương đối ổn định, diễn biến linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của thị trường và đảm bảo các giao dịch ngoại tệ diễn ra thông suốt.

"Chính sách điều hành tỷ giá hiện tại của NHNN được Hội đồng chính sách tiền tệ nhận định là hợp lí. Tại các nước khác biến động có thể là giảm giá hay tăng giá nhưng việc quyết định điều đó tại Việt Nam cần phải tính đến những yếu tố cơ bản của nền kinh tế, từ đó tạo sự ổn định tâm lí cho thị trường", ông nói.

Phó Thống đốc khẳng định không thể lấy việc điều hành tỷ giá để ủng hộ cho xuất khẩu.

Quyết định về lãi suất là bài toán khó nhất trong việc điều hành chính sách tiền tệ

Nói về việc điều hành chính sách tiền tệ qua các mức lãi suất, Phó Thống đốc cho biết: "Quyết định các mức lãi suất hiện nay là một trong những bài toán khó nhất trong việc điều hành chính sách tiền tệ làm sao để hài hoà giữa lợi ích của người đi vay và người cho vay, hài hoà được chỉ số lạm phát. Hỗ trợ lãi suất cho người đi vay nhưng cũng phải đảm bảo lợi nhuận của các NHTM để giữ hiệu quả trong hoạt động".

Trong thời gian qua, NHNN đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến vĩ mô và thị trường tiền tệ, chỉ đạo các TCTD chủ động rà soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lí trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay.

Trên cơ sở tình hình vĩ mô và thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế đặc biệt trong bối cảnh nhiều NHTW liên tục cắt giảm lãi suất, từ ngày 16/9, NHNN điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản của hệ thống TCTD. Về cơ bản, mặt bằng lãi suất hiện đang duy trì ổn định.

Ông nhấn mạnh rằng việc NHNN cắt giảm lãi suất điều hành vừa qua nhằm đưa ra thông điệp rằng nền kinh tế ổn định, tạo yếu tố ổn định tâm lí cho doanh nghiệp và thị trường cũng như tạo thông điệp đến các NHTM sẽ phải giảm lãi suất cho vay.

"Chủ trương trong thời gian sắp tới là tiếp tục ổn định lãi suất, chứ tăng lãi suất sẽ không có, còn cụ thể giảm cho đối tượng nào, doanh nghiệp nào thị phụ thuộc vào quan hệ của đơn vị đó với ngân hàng thương mại... 

Những tháng cuối năm, lãi suất sẽ không tăng, còn giảm nữa hay không sẽ phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và các chỉ số kinh tế. NHNN sẽ có những bước điều chỉnh chính sách lãi suất phù hợp", ông Tú nói.

Các đề án tái cơ cấu đang đi đúng hướng

Phó Thống đốc cho biết các đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đang đi đúng hướng và cho thấy kết quả tích cực góp phần tạo sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD được giữ vững.

Tính đến nay đã có 17 ngân hàng nộp hồ sơ xin áp dụng Basel II sớm trước thời hạn nhưng NHNN mới chỉ phê duyệt cho 11 ngân hàng. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét để phê duyệt cho các tổ chức còn lại.

Tỉ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD trong hệ thống tính đến cuối tháng 9 là 1,9%, nếu tính cả nợ xấu tiềm ẩn (nợ tại VAMC) thì tỉ lệ nợ xấu là hơn 5,2%.

Cùng trong cuộc họp báo ông Nguyễn Trọng Du, Phó chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN cho biết cùng với kết quả từ việc tái cơ cấu các TCTD, việc triển khai Nghị quyết số 42 đã đạt được một số kết quả tích cực. 

Luỹ kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019 toàn hệ thống TCTD đã xử lí được 224.700 tỉ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử dụng dự phòng rủi ro). Tỉ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6 là 1,9%.


Diệp Bình

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.