|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Phó Chủ tịch Vissan: Người Việt sẽ thiếu thịt heo sạch vì dịch tả heo châu Phi

12:43 | 24/04/2019
Chia sẻ
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sáng nay của CTCP Tập đoàn Masan (MSN), lãnh đạo tập đoàn nhận định hệ quả của dịch tả heo châu Phi sẽ khiến người Việt Nam thiếu thịt sạch để sử dụng.

Cụ thể, đánh giá về thị trường thịt heo Việt Nam trước bối cảnh dịch tả heo châu Phi (ASF) xâm nhập thời gian qua, ông Phạm Trung Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan), Thành viên Hội đồng quản trị Masan Nutri- Science, cho rằng: "Người Việt Nam sẽ thiếu thịt sạch để dùng".

Ông Lâm cho hay báo chí đưa tin Trung Quốc đang bị thiếu thịt heo để tiêu thụ. Dịch ASF xảy ra tại Trung Quốc trước Việt Nam 6 táng, do đó Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài phạm trù việc thiếu thịt sạch để xài.

Phó Chủ tịch Vissan: Người Việt sẽ thiếu thịt heo sạch vì dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Masan sáng 24/4. Ảnh: Tiến Vũ.

Liên quan đến nhà máy tại Hà Nam của Masan, đây là tổ hợp chế biến thịt heo, không phải trang trại chăn nuôi. Trước bối cảnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Hà Nam, hiện nhà máy đã đóng cửa được 12 ngày. Lương của cán bộ nhân viên vẫn được chi trả bình thường mặc dù nhà máy không có doanh thu. Trong thời gian đóng cửa này, lãnh đạo Masan cho hay, công ty đang tìm kiếm thêm đối tác. 

Đến nay đã tìm được 14 đại lý đồng ý bán thịt của MeatDELI. Về mặt tích cực trong tương lai gần, với tiêu chuẩn châu Âu thì nhà máy tổ hợp chế biến Hà Nam sẽ đi vào chế biến lại trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Masan vẫn luôn duy trì mối quan hệ với các đối tác trong thời gian nay, ông Lâm cho biết.

Tiến Vũ