|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng

08:37 | 15/03/2020
Chia sẻ
Sau chỉ thị đóng cửa vũ trường, quán bar, karaoke... ở quận 1 để chống Covid-19, phố Tây Bùi Viện vắng lặng, không còn cảnh náo nhiệt.
Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 1.

Từ 18h ngày 14/3, UBND quận 1 yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên ngưng hoạt động để chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Sau chỉ thị trên, phố Tây Bùi Viện trở nên vắng vẻ, không còn cảnh nhộn nhịp, đông đúc như trước kia. Từ lâu, con đường này là nơi tập trung nhiều quán bar, beerclub, massage... hoạt động náo nhiệt về đêm.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 2.

Những quán bar, vũ trường ngày thường đông đúc du khách nay đều đóng kín cửa. Cả khu phố yên ắng, không còn tiếng nhạc xập xình, dòng người tấp nập vui chơi, ăn uống.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 3.

Nhân viên một tiệm massage cất bảng hiệu, tắt đèn, đóng cửa sau khi có lệnh ngưng hoạt động.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 4.

Tại một quán beerclub, Huy (20 tuổi, bên phải) dọn dẹp bàn ghế gọn vào một góc. "Lẽ ra giờ này là phải làm đến rạng sáng nhưng giờ dọn xong đồ là em chuẩn về phòng trọ sớm. Tạm thời em sẽ nghỉ phục vụ ở đây để đi làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi", Huy nói.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 5.

Những hàng quán khác cũng đã hạ cửa, cho nhân viên ra về, chỉ để lại bảo vệ trông coi. "Tôi thuê 5 căn nhà liền nhau để mở beerclub gần chục năm nay, chưa bao giờ lâm vào cảnh ế ẩm như giờ. Thời diểm dịch, doanh thu giảm trên một nửa nhưng vẫn ráng cầm cự. Biết là phải kiểm soát bệnh trong cả cộng đồng nhưng cả quán ai cũng bất ngờ khi ngưng bán", bà Mỹ Lan (chủ quán) cho biết.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Bạch Tuyết (ngoài cùng bên trái) nói chuyện với nhân viên trước quán khi nghỉ bán. "Quán tôi nhỏ mà mặt bằng cũng hơn 30 triệu một tháng rồi. Nếu mà hai tháng tới vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh thì tôi đành trả mặt bằng", bà Tuyết nói.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 7.

Chị Ngọc Tuyền (30 tuổi, quê Khánh Hòa) buồn bã khi bị mất việc. "Tôi phục phụ quán bar, một tháng ít nhất cũng được 15 triệu, có tiền gửi về quê nuôi hai con nhỏ. Giờ tự nhiên phải nghỉ làm bất ngờ, chưa biết thời gian tới sẽ làm gì đây", chị Tuyền chia sẻ.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 8.

Anh Sander ngồi lặng lẽ bên quán bar thường hay ghé mỗi tối. Anh cho biết, khá bất ngờ khi hàng loạt quán xá ở phố đi bộ Bùi Viện nghỉ bán. "Dù vậy tôi vẫn ủng hộ quyết định này, hy vọng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn nhanh chóng", du khách đến từ Bỉ nói.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 9.

Nhóm bạn của anh Lương Anh Công (28 tuổi, Hà Nội) chụp ảnh kỷ niệm với phố đi bộ Bùi Viện trước khi ra về. Anh Công cho biết, khá tiếc khi lần đầu tiên đến phố Tây thì gặp cảnh này.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 10.

Một số quán ăn, cà phê, cửa hàng tiện lợi... không nằm trong danh mục vẫn hoạt động.

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 11.

Tối cùng ngày, đội trật tự đô thị của phường Phạm Ngũ Lão đến nhắc nhở những cơ sở kinh doanh còn hoạt động trên đường Bùi Viện phải đóng cửa, tắt đèn, cất bảng hiệu...

Phố Bùi Viện sau lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng - Ảnh 12.

Các rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường khác... trên địa bàn quận 1 cũng ngưng hoạt động tạm thời.

Theo quyết định của UBND TP HCM, 180 vũ trường, bar, beer club; gần 500 quán karaoke; massage, rạp chiếu phim, game online trên toàn địa bàn phải đóng cửa từ 18h ngày 15/3.

Đến nay, TP HCM ghi nhận 4 ca nhiễm gồm: "bệnh nhân 32" (từ Anh về); 45, 48 (tiếp xúc với bà Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi - "bệnh nhân 34" ở Bình Thuận); "Bệnh nhân 53" là nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech.

Quỳnh Trần

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.