|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines chính thức bước vào thời kì tự do hóa ngành gạo

07:49 | 05/03/2019
Chia sẻ
Philippines có thể dự báo khối lượng gạo nhập khẩu vào quốc gia này gia tăng khi luật tự do hóa ngành gạo địa phương chính thức có hiệu lực trong ngày hôm nay (5/3), theo The Philippines Star.

Philippines chính thức bước vào thời kì tự do hóa ngành gạo - Ảnh 1.

Ảnh: Darren Langit/Rappler.

Luật Tự do hóa Nhập khẩu và Xuất khẩu gạo hay Đạo luật Cộng hòa 11203 (RA 11203), được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kí vào ngày 14/2, đã gỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với gạo để giá của mặt hàng chủ lực ở mức tất cả đều có thể mua được.

Với RA 11203 có hiệu lực, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) Philippines bị tước bỏ các chức năng quản lý đối với hoạt động giao dịch gạo quốc tế và trong nước.

Các chức năng này gồm cấp phép và đăng kí của người và thực thể kinh doanh ngũ cốc, thu phí theo quy định, phát hành biên lai kho có thể thương lượng, kiểm tra kho, thẩm quyền thu giữ gạo tích trữ và thực thi các quy tắc, qui định trong kinh doanh ngũ cốc.

"Theo quy định của chính phủ, chúng tôi đã chỉ đạo các văn phòng hiện trường của chúng tôi chấm dứt tất cả chức năng quản lý đối với hoạt động kinh doanh ngũ cốc tại địa phương bắt đầu từ hôm nay", quyền quản trị viên của NFA, ông Tomas Escarez cho biết.

"Chúng tôi sẽ chờ ngày ban hành thực hiện qui tắc và qui định (IRR) cuối cùng trước khi hoàn toàn tập trung vào việc dự trữ gạo cho thiên tai và trường hợp khẩn cấp, như đã nêu trong luật, và tái cấu trúc NFA để phù hợp với các chức năng mới", ông Escarez nói.

Trước khi đạo luật được kí, NFA đã bày tỏ lo ngại về những tác động có thể có của việc loại bỏ quyền quản lí của cơ quan này đối với ngành ngũ cốc địa phương.

Đầu tháng 1, ông Escarez đã chỉ đạo các văn phòng hiện trường của NFA tập trung vào việc tích cực mua sắm thóc để dự trữ, trong bối cảnh thu hoạch lẻ tẻ, đặc biệt là ở các tỉnh Mindanao.

NFA mua thóc với giá hỗ trợ hiện tại là 17 peso/kg cộng với các ưu đãi bổ sung là 3 peso/kg và 0,7 peos/kg giao hàng, sấy khô và phát triển hợp tác.

Điều này có nghĩa là một nông dân có thể nhận được tối đa 20,4 peos/kg trong khi các thành viên của hợp tác xã nông dân sẽ nhận được tối đa 20,7 peso/kg thóc được bán cho NFA.

Các nhà sản xuất gạo địa phương đã cảnh báo rằng luật mới sẽ giết chết ngành công nghiệp gạo của Philippines.

Lyly Cao