|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines cần nhập khẩu thêm gạo trong năm nay

16:42 | 24/05/2018
Chia sẻ
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cần phải nhập khẩu thêm gạo để tiếp tục lấp đầy kho gạo dự phòng cho những tháng mất mùa.
philippines can nhap khau them gao trong nam nay Philippines sẽ chỉ nhập khẩu 1,1 triệu tấn gạo trong năm 2019
philippines can nhap khau them gao trong nam nay Philippines mời thầu quốc tế 250.000 tấn gạo quốc tế theo hình thức G2P
philippines can nhap khau them gao trong nam nay Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 130.000 tấn gạo sang Philippines theo G2G

Phát ngôn viên Rex Estoperez của NFA ngày 22/5 cho biết, cơ quan này đang tìm cách mở thêm phiên đấu thầu hợp đồng nhập khẩu 250.000 tấn gạo. Hiện vẫn chưa rõ thời gian công bố thầu cũng như khối lượng được phép nhập khẩu vì kế hoạch này cần phải được Hội đồng NFA thông qua.

Tuy nhiên, theo ông Estoperez, NFA mong muốn toàn bộ số gạo này sẽ được vận chuyển về Philippines trước tháng 9.

philippines can nhap khau them gao trong nam nay
Philippines cần nhập khẩu thêm gạo trong năm nay. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi cần phải nhập khẩu thêm gạo trong năm nay cho những tháng mất mùa là từ tháng 7 đến tháng 9, thời điểm mà sản lượng thu hoạch trong nước rất thấp hoặc gần như không có. Tất nhiên là cần phải lên kế hoạch cũng như ngân sách thực hiện,” ông Estoperez cho biết.

Mới đây, NFA đã ký hợp đồng nhập khẩu 250.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan thông qua hợp đồng liên chính phủ. Ngay sau đó, Cơ quan này cũng đã mở thầu G2P với khối lượng tương tự trong ngày 22/5, với sự tham gia của 13 doanh nghiệp tư nhân cũng chủ yếu đến từ hai nước trên.

Trong phiên đấu thầu G2P vừa qua, toàn bộ 250.000 tấn gạo mà Philippines muốn nhập là gạo 25% tấm và phải được vận chuyển bắt đầu từ tuần tới. Giá chào bán từ các doanh nghiệp tham gia thầu dao động trong khoảng 461,75 – 465,04 USD/tấn, thấp hơn ngân sách của NFA là 498,25 USD/tấn.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Philippines có thể phải nhập tới 1,4 triệu tấn gạo trong năm nay, và sẽ là một trong những nước mua gạo lớn nhất năm 2018.

Xem thêm

Oanh Oanh

Giá bất động sản được dự báo khó giảm sâu trong năm 2026
VARS cho rằng trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư chưa chịu áp lực tài chính đáng kể, đồng thời tâm lý thị trường được củng cố bởi nhiều giải pháp được đề ra để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mặt bằng giá bất động sản khó có khả năng giảm sâu trên diện rộng.