Theo số liệu từ Cục Thống kê Philippines (PSA), lượng gạo tồn kho của quốc gia này tính đến ngày 1/5 đã lên mức cao nhất trong 6 tháng, sau vụ mùa bội thu tại địa phương trong tháng 4.
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines cho rằng cần phải nhập khẩu gạo ngay trong tháng 4 vì dự trữ gạo đã cạn, mà nguồn cung lúa giá rẻ trong dân cũng không có.
Hai gói thầu cung cấp gạo dự trữ với 19 phần thầu độc lập có tổng giá trị hơn 164 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi nhưng tổng giá trị tiết kiệm qua đấu thầu chưa đầy 20 triệu đồng.
Theo ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ chỉ là một “khoảng lặng chính sách” bởi Chính quyền Mỹ vẫn còn nhiều công cụ hợp pháp khác để gia tăng thuế nhập khẩu, thậm chí ở mức cao hơn thuế đối ứng trước đây.