|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Phá thỏa thuận thương mại, Trung Quốc lại đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc

15:03 | 09/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch sáng 9/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Trung Quốc 'phá vỡ thỏa thuận' trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Washington.

Hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Trung Quốc huỷ thoả thuận trong đàm phán thương mại Washington sẽ phải chịu việc áp thuế nặng vào hàng hóa của quốc gia này.

"Mọi người thấy thuế quan chúng ta đang áp lên hàng hoá Trung Quốc chứ?", ông Trump nói với đám đông người ủng hộ tại Florida, Mỹ. "Vì họ đã phá thoả thuận. Phó Thủ tướng Trung Quốc sẽ tới đây vào ngày mai, nhưng họ đã huỷ thoả thuận. Họ không thể làm thế, vì vậy họ sẽ phải trả giá. Nếu chúng ta không đạt được thoả thuận này, không có gì sai khi thu về hơn 100 tỉ USD mỗi năm".

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh sau phát ngôn này.

Phá thỏa thuận thương mại, Trung Quốc lại đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc - Ảnh 1.

Chứng khoán châu Á phiên 9/5. Nguồn: CNBC

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3,04%, đóng cửa ở mức 2.102,01điểm, chứng kiến mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ giữa tháng 10/2018, theo Reuters. 

Cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 4,07% và nhà sản xuất chip SK Hynix giảm 5,35%. 

Tại Trung Quốc, Shanghai Composite đã giảm 1,48%, đóng cửa ở mức 2.850,95 điểm và Shenzhen Composite giảm 1,28%, đóng cửa ở mức xấp xỉ 1.510,72 điểm. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã giảm hơn 2%. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,93%, đóng cửa ở mức 21.402,13 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 1,38% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.550,71 điểm. 

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Honda Motor đã giảm 4,68% mặc dù công ty dự báo lợi nhuận hoạt động tăng 6% trong năm tài chính hiện tại. 

-------------------------------------------------------------------------------

Phá thỏa thuận thương mại, Trung Quốc lại đẩy chứng khoán châu Á trượt dốc - Ảnh 2.

Chứng khoán châu Á phiên 9/5. Nguồn: CNBC

Tạm dừng phiên sáng, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite đã giảm khoảng 0,4% và Shenzhen Composite cũng giảm 0,36%.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đã giảm 0,56%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản thấp hơn 0,88% và chỉ số Topix giảm 1,19%. 

Kospi của Hàn Quốc đã giảm 0,69% khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip SK Hynix giảm hơn 2%. 

Chris Rupkey, giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính toàn cầu MUFG chia sẻ sau tuyên bố của ông Trump rằng: "Đối với nền kinh tế Mỹ, 25% thuế quan đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc giống như cọng rơm cuối cùng làm quỵ ngã con lạc đà đang chật vật với khối đồ nặng trịch trên lưng".

Nhật Huyền