|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Oracle toan tính gì khi mua TikTok?

02:57 | 20/08/2020
Chia sẻ
Rất có thể ban lãnh đạo tập đoàn Oracle muốn sử dụng TikTok làm bàn đạp để xâm nhập các lĩnh vực kinh doanh mới.

Giới truyền thông đưa tin tập đoàn Oracle đang đàm phán với ByteDance để mua thị trường Mỹ, Canada, Australia, New Zealand của ứng dụng TikTok. 

Phát biểu trong một sự kiện ở thành phố Yuma, bang Arizona, ông Trump nói: "Tôi nghĩ Oracle là một doanh nghiệp tuyệt vời, và chủ của nó là một người xuất sắc. Tôi nghĩ Oracle có thể đủ năng lực để hoàn tất thương vụ. Chúng ta cho họ thời hạn đến ngày 15/9".

Không ai biết số tiền mà Oracle sẵn sàng chi để mua TikTok, song một số nhà đầu tư định giá thị trường toàn cầu của TikTok là 50 tỉ USD, theo Reuters.

Cấu trúc của TikTok cho thấy các chi nhánh của họ ở New Zealand, Canada, Australia chịu sự điều hành của chi nhánh Mỹ. Đó là lí do cả 4 thị trường đều là đối tượng của thương vụ mua lại.

Oracle đang liên kết với hai quĩ đầu tư Sequoia Capital và  General Atlantic để mua 4 thị trường của TikTok, theo Financial Times. Trước đó hai quĩ này đã rót vốn vào TikTok.

Dường như TikTok không phải là mục tiêu phù hợp với Oracle, song Abishur Prakash, một nhà phân tích của công ty tư vấn chiến lược mang tên Trung tâm Đổi mới tương lai, hiểu lí do tập đoàn phần mềm lớn thứ hai ở Mỹ quan tâm tới ứng dụng video ngắn.

Oracle toan tính gì khi mua TikTok? - Ảnh 1.

Oracle đang là tập đoàn phần mềm lớn thứ hai ở Mỹ, sau Microsoft. (Ảnh: Nexsys.com)

"Bằng cách đưa dữ liệu của TikTok lên các máy chủ, Oracle có thể gia nhập các ngành mới", Prakash nói.

Prakash nói thêm rằng, trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19, mọi doanh nghiệp phải tự đổi mới. Theo ông, có lẽ Oracle đã nghĩ ra giải pháp sử dụng TIkTok và họ chưa muốn công bố sớm.

Trong cuộc chạy đua để mua TikTok, Oracle đang cạnh tranh với Microsoft, đối thủ lớn nhất của tập đoàn trong lĩnh vực phần mềm.

Viện dẫn lí do an ninh quốc gia, Tổng thống Trump đã kí mệnh lệnh cấm TikTok hoạt động ở Myxneues họ không bán ứng dụng cho một doanh nghiệp Mỹ trong vòng 45 ngày. Sau đó ông Trump tăng thời hạn chót lên 90 ngày.

Giới phân tích cho rằng dù sắc lệnh mới nhất của ông Trump cho ByteDance thêm thời gian đàm phán bán TikTok, động thái mới cũng củng cố lập trường pháp lí của Tổng thống Mỹ với tập đoàn ở Trung Quốc.

Hôm 18/8, TikTok triển khai chiến dịch quảng cáo mà họ nói là lớn nhất ở Mỹ, để nêu bật tác động của nền tảng đối với hàng triệu dân Mỹ, CNN.

Chiến dịch quảng cáo, bao gồm video trên các kênh truyền hình và những nền tảng truyền thông số, mô tả TikTok là một nền tảng để mọi người tạo dựng sự nghiệp trong mảng giải trí, tạo ra những thời khắc vui vẻ với gia đình, kết nối với những người có sở thích đa dạng, học những môn như toán và khoa học, quyên góp tiền cho hoạt động từ thiện.

Một số nước phương Tây khác, bao gồm Pháp, cũng đang điều tra TikTok với cáo buộc ứng dụng xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, gây đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, tờ Sydney Morning Hereal đưa tin cuộc điều tra của Australia cho thấy TikTok không đe dọa an ninh.

ByteDance còn có một phương án thứ ba: Kiện quyết định của chính quyền ông Trump ra tòa. ByteDance từng nói họ đang theo đuổi kế hoạch này để "đảm bảo luật pháp không bị phớt lờ". Đến nay, ByteDance vẫn chưa đệ nộp hồ sơ lên tòa án.

Nhạc Phong