Bằng việc hạn chế xuất khẩu, Ả-rập Saudi hy vọng sẽ cân bằng được trữ lượng dầu thô của Mỹ đồng thời chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng công cuộc tái cân bằng thị trường đang dần phát huy hiệu quả.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2017 sẽ cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó, nhờ sức tiêu thụ ở Ấn Độ, Mỹ và Đức gia tăng.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa OPEC, Nga và các nước sản xuất khác đã hạn chế được sự biến động giá dầu nên chưa cần biện pháp mới để đẩy giá lên.
Tháng 6, sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng mạnh vì một số nước thành viên được miễn trừ nghĩa vụ giảm nguồn cung tăng cường sản xuất.
Lượng tồn kho trên thế giới tăng lên bất chấp một hiệp ước cắt giảm sản lượng toàn cầu và giá dầu thô đang giảm 20% trong tháng qua, OPEC dường như bị tổn thất trong cuộc chiến cân bằng thị trường.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, năm 2018, nguồn cung dầu thô sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ, với nhu cầu ước tăng trên ngưỡng 100 triệu thùng/ngày lần đầu tiên.
Theo OPEC, sản lượng dầu của tổ chức này đã tăng trong tháng Năm do hai nước thành viên là Nigeria và Libya không nằm trong thỏa thuận cắt giảm đã tăng sản lượng.
Nếu tồn kho dầu vẫn ở mức cao và tiếp tục gây áp lực lên giá dầu thô, Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ tăng quy mô giảm sản lượng dầu thêm 300.000 thùng/ngày.
Tháng 5, sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bất ngờ tăng, do hai nước không tham gia thỏa thuận giảm sản lượng, Nigeria và Libya, phục hồi sản xuất.
Lịch sử của mối quan hệ giữa OPEC và ngành dầu đá phiến Mỹ đã rút ra một ý tưởng vĩ đại, kể từ khi OPEC phát hiện ra họ đã có một đối thủ bất ngờ xuất hiện
Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Khi dư địa tín dụng dần thu hẹp, thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.