OPEC+ chốt tăng sản lượng dầu mỏ trong tháng 8
Tính trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7, sản lượng tăng thêm gần 800.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn mới chỉ nằm trên giấy tờ do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Cuộc xung đột này khiến Eo biển Hormuz gần như đóng cửa và hoạt động chở dầu của một số nước thành viên OPEC+ như Arab Saudi, Kuwait và Iraq bị gián đoạn, theo Reuters.
Theo dữ liệu từ OPEC, sản lượng của OPEC+ giảm từ mức 42,77 triệu thùng trong tháng 2 xuống còn 33,13 triệu thùng trong tháng 5. Sản lượng bắt đầu hồi phục vào tháng 6 nhờ những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các quốc gia OPEC+ khác xuất khẩu nhiều dầu hơn. Tuy nhiên, con số chung vẫn thấp hơn so với thời điểm trước xung đột.
Thời điểm hiện tại, bất chấp gián đoạn nguồn cung vẫn còn kéo dài, giá dầu đã quay trở về mức trước khi xung đột xảy ra. Nguyên nhân đến từ thị trường chịu áp lực bởi nhu cầu từ Trung Quốc thấp và các đợt giải phóng kho dự trữ chiến lược quy mô lớn trên toàn cầu cầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế phối hợp thực hiện.
Nhà phân tích Giovanni Staunovo đến từ ngân hàng UBS nhận định OPEC+ vẫn tiếp tục tiến trình tăng sản lượng như đã kỳ vọng. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ chú ý có bao nhiêu tàu chở dầu sẽ xoay xở vượt qua Eo biển Hormuz và nhu cầu, lượng nhập khẩu dầu của Trung Quốc sẽ phục hồi nhanh đến mức nào.

TRỰC TIẾP