|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Vũ và bà Thảo có thể tiếp tục "đối mặt" 3 ngày tại phiên xử phúc thẩm vụ li hôn

08:18 | 01/09/2019
Chia sẻ
Ngày 31/8, TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết đã lên lịch xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Vũ và bà Thảo có thể tiếp tục "đối mặt" 3 ngày tại phiên xử phúc thẩm vụ li hôn - Ảnh 1.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20/9 tới. Trong lần ra tòa này, phía bà Thảo có thể thêm 3 luật sự bảo vệ quyền lợi, còn phía ông Vũ giữ nguyên như phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên sơ thẩm, sau nhiều ngày thẩm vấn và chứng kiến hai bên tranh tụng, HĐXX đã thuận tình cho hai vợ chồng ly hôn. Tuy nhiên, việc phân chia tài sản theo tỷ lệ 60% cho ông Vũ và 40% cho bà Thảo đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ngoài ra, việc Chủ tọa, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân khuyên bà Thảo lui về thu vén gia đình, dành toàn quyền kinh doanh cho ông Vũ cũng khiến nhiều người không hài lòng. Phía bà Thảo từng đặt câu hỏi về sự không công bằng trong phán quyết của tòa.

Tại phần tuyên án sơ thẩm, HĐXX nhận định ông Vũ và gia đình đã sáng lập Trung Nguyên nhờ vào tiền bán 2 căn nhà của bố mẹ và vay mượn. Sau khi thành lập và từng bước khẳng định thương hiệu Trung Nguyên thì ông Vũ mới kết hôn với bà Thảo.

Sau khi kết hôn, thời gian đầu bà Thảo chăm sóc con cái trong khi ông Vũ là chủ Tập đoàn và điều hành Trung Nguyên có lãi, nộp thuế lớn cho nhà nước và tạo ra nhiều công ăn việc làm.

Xét đến công sức đóng góp của bà Thảo vào tài sản chung, HĐXX nhận định, bà Thảo là người thông minh, vừa chăm con vừa thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài, công sức của bà Thảo trong việc phát triển công ty tại Singapore là rất lớn. Tuy nhiên HĐXX cũng cho rằng, trong thời gian làm Chủ tịch Trung Nguyên, ông Vũ đóng góp công sức nhiều hơn trong hình thành khối tài sản chung nên cần chia cho Vũ nhiều hơn. Dù vậy, xét đến đóng góp của bà Thảo, cũng cần phải chia tỷ lệ phù hợp.

Nội dung chính phiên tòa sơ thẩm đã tuyên:

- Công nhận thỏa thuận các bên, giao bà Thảo nuôi các con chung. Chấp nhận sự tự nguyện của ông Vũ khi đóng góp 10 tỷ đồng mỗi năm cho 4 cháu. Ông Vũ vẫn có quyền thăm nom các cháu, không ai được cản trở.

- Giao ông Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên tương ứng các tỷ lệ cổ phần đã chia. Ông Vũ được quản lý tài sản đất và gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ.

- Bà Thảo được giao tiền, vàng, bất động sản đang quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.700 tỷ.

- Ông Vũ có trách nhiệm thanh toán chênh lệch 1.223 tỷ cho bà Thảo.

Infonet