|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ông Trump tuyên bố đạt thoả thuận xuất khẩu thịt bò sang châu Âu

09:01 | 03/08/2019
Chia sẻ
Hôm 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận bán thêm thịt bò Mỹ cho châu Âu, nhưng cho biết vẫn có khả năng áp thuế quan đối với xuất khẩu ô tô châu Âu.

Ủy ban Châu Âu đã nhấn mạnh bất kì thỏa thuận thịt bò nào sẽ không làm tăng nhập khẩu thịt bò nói chung và tất bộ sản phẩm thịt bò nhập khẩu sẽ không chứa hormone để đáp ứng các qui tắc an toàn thực phẩm của EU. 

Mặc dù vậy, thỏa thuận vẫn cần sự thông qua của Nghị viện châu Âu.

Theo Reuters, đây là một chiến thắng khiêm tốn đối với chính quyền Washington, vốn vẫn đang chìm trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. 

"Thỏa thuận chúng tôi kí ngày hôm nay sẽ giảm bớt các rào cản thương mại ở châu Âu và mở rộng quyền truy cập cho nông dân và chủ trang trại Mỹ", ông Trump nói tại một cuộc họp của các quan chức EU và các chủ trang trại người Mỹ cao bồi trong Phòng Roosevelt của Nhà Trắng..

Thỏa thuận này sau đó được kí bởi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Stavros Lambrinidis, Đại sứ EU tại Mỹ và đại diện EU Jani Raappana.

Trong buổi họp báo, ông Trump nói đùa rằng đang làm việc với EU về mức thuế 25% đánh lên toàn bộ xe Mercedes-Benz and BMW nhập khẩu vào Mỹ.

Tuy nhiên, sau đó, ông cho hay vẫn có khả năng áp thuế đối với ô tô châu Âu.

Thỏa thuận thịt bò có thể giúp giảm bớt một số thiệt hại cho ngành nông nghiệp trong nước vì thuế quan mà Bắc Kinh đã áp đặt lên các sản phẩm của Mỹ để trả đũa thuế của Washington đối với Trung Quốc.

Ông Trump cho biết trong năm miền thuế đầu tiên, xuất khẩu thịt bò Mỹ sang EU sẽ tăng 46% và sau 7 năm sẽ tăng thêm 90%. Tổng cộng, xuất khẩu miễn thuế sẽ tăng từ 150 triệu USD lên 420 triệu USD, tăng hơn 180%.

Ngoài ra, dù không đề cập đến Trung Quốc, ông Lambrinidis nói rằng Mỹ và châu Âu có thể hợp tác để chống lại các quốc gia cạnh tranh không công bằng trên thị trường toàn cầu.


Lyly Cao