|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tung nội dung cuộc gọi với Tổng thống Ukraine để thanh minh nhưng bất thành?

15:28 | 26/09/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã cố gắng dập tắt mối đe dọa mới nhất đối với nhiệm kì của ông với việc công bố bản chép lại cuộc điện thoại với Tổng thống Ukraine.

Đây là một "chiêu thức" từng giúp ông "thoát nạn" và chĩa mũi dùi công kích về phía Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, lần này chiêu thức đó dường như đã phản tác dụng.

1

Tổng thống Trum tham gia họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 25/9. (Ảnh: AFP)

Nội dung cuộc điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo

Tổng thống Trump không lường trước được rằng, ngay cả khi không có một lợi ích "có qua có lại" rõ ràng, hướng dàn xếp đối với chính sách đối ngoại và việc sẵn sàng yêu cầu sự giúp đỡ từ một quốc gia khác - được thể hiện trong bản chép lại (transcript) dài 5 trang trên, sẽ tăng cường làn sóng chỉ trích đối với ông và củng cố cuộc điều tra luận tội mới đây.

Tổng thống Trump vẫn giữ niềm tin sâu sắc rằng ông có thể "giải cứu" bản thân khỏi bất kì tình thế nguy nan nào. Tuy nhiên, chính lời nói của ông trong bản transcript đã vạch ra một hướng đi dễ dàng cho Đảng Dân chủ, những người buộc tội ông lạm dụng quyền lực.

Trong cuộc gọi điện, ông Trump đã liên tục đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy giúp ông bôi nhọ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người hiện đang là đối thủ hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump.

Theo Bloomberg, Ukraine hiện đang phụ thuộc nặng nề vào viện trợ của Mỹ.

Theo bản chép lại, ông Trump nói với Tổng thống Ukraine: "Nhiều người rỉ tai nhau về con trai ông Biden, rằng ông Biden ngăn chặn việc truy tố và họ muốn tìm hiểu về điều đó. Vì vậy, bất cứ điều gì anh có thể làm với Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đều sẽ rất tuyệt vời".

Một số thành viên Đảng Dân chủ nhận định, nội dung trên rõ ràng cho thấy hành vi lạm dụng quyền lực của ông Trump và tạo căn cứ cho một cuộc điều tra luận tội, ngay cả khi ông Trump không liên kết yêu cầu điều tra với viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ cáo buộc, cho biết đây chỉ là "đùa giỡn" và nói nhiều lời khen ngợi về một cuộc điện đàm tuyệt vời.

Vào tối ngày 25/9, New York Times đưa tin, trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại khác hồi tháng 4 (không lâu sau khi ông Zelenskiy đắc cử), ông Trump đã thúc giục Tổng thống Ukraine trò chuyện cùng luật sư cá nhân của ông - Rudy Giuliani về các cuộc điều tra tham nhũng.

Ông Trump sẵn sàng hợp tác và chỉ trích truyền thông

Cuộc điều tra luận tội lúc này chuyển hướng sang Hạ viện, nơi quyền Giám đốc của Cơ quan Tình báo Quốc gia sẽ có mặt trước một ủy ban vào lúc 9h sáng ngày 26/9 (theo giờ Mỹ) nhằm thảo luận về khiếu nại do một nhân viên cung cấp thông tin nội bộ (whistle-blower) không xác định danh tính đệ trình.

Các thành viên Đảng Cộng hòa từng bảo vệ ông Trump trước đây giờ phải suy tính xem mình nên bênh vực Tổng thống Mỹ đến đâu trong lần này.

Khi đảng này bắt đầu định hình hướng phản bác của mình, cụ thể là ông Trump không làm gì đến mức bị luận tội, ba Thượng nghị sĩ trong đảng đã bước tới trước để bày tỏ mối nghi ngại về hành động của ông Trump.

Tại cuộc họp báo ngày 25/9, ông Trump đã đặt câu hỏi về khiếu nại của quan chức chính phủ giấu tên trên, đồng thời lưu ý rằng khiếu nại chỉ dựa trên thông tin được truyền đạt lại.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi hoàn toàn ủng hộ sự minh bạch của nhân viên cung cấp thông tin nội bộ".

Một đánh giá của Bộ Tư pháp về việc làm của ông Trump cho thấy Tổng thống Mỹ không có hành vi phạm tội hay vi phạm luật bầu cử.

Nội dung cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo không giống những gì báo chí đưa tin ban đầu, trong đó khẳng định ông Trump đã liên lạc với Tổng thống Ukraine 8 lần để buộc ông này tiến hành điều tra hay hứa hẹn với nhà lãnh đạo Ukraine để đổi lấy sự hợp tác của ông.

Thêm vào đó, Nhà Trắng cũng phát tín hiệu họ sẽ cho phép nhân viên này gặp gỡ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ tại trụ sở Quốc hội (Capitol Hill) và đã gửi riêng đơn khiếu nại viết tay của người đó cho các nhà lập pháp trước phiên điều trần có mặt quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Joseph Maguire.

Tổng thống Trump cũng sẵn sàng công bố ghi chú chi tiết về cuộc gọi khác diễn ra trước đó với ông Zelenskiy cũng như các cuộc gọi có mặt Phó Tổng thống Mike Pence và nhà lãnh đạo Ukraine.

Tuy nhiên theo Bloomberg, việc ông Trump sẵn sàng hợp tác tiếp tục điều tra, cùng khẳng định của bản thân ông rằng truyền thông đã bị mua chuộc và đồng lõa với Đảng Cộng hòa, cho thấy việc tung ra bản transcript không đạt được ảnh hưởng mong muốn. 

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục và truyền thông lại càng thêm nghi ngờ về động cơ của ông Trump khi nói chuyện với Tổng thống Ukraine.

Yên Khê

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.