|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Ukraine nói về cuộc gọi với ông Trump: 'Không ai thúc ép gì tôi cả'

09:55 | 26/09/2019
Chia sẻ
Trả lời báo chí trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Tổng thống Mỹ không hề gây áp lực buộc ông điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter.
105922198-1558342760176ukraineelection

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)

CNBC đưa tin, ông Zelensky đưa ra bình luận trên sau vụ "lùm xùm" liên quan đến cuộc điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 25/7. Phía Nhà Trắng đã công bố bản tóm tắt cuộc gọi này hôm 25/9.

Trong cuộc gọi, ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine "điều tra" ông Biden.

"Tôi nghĩ các bạn đã đọc bản tóm tắt. Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn liên quan đến cuộc bầu cử cởi mở và dân chủ của nước Mỹ", ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Theo ý kiến cá nhân của tôi, chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất thuận lợi. Mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi đã nói về nhiều vấn đề. Tôi nghĩ bạn hiểu rằng không ai thúc ép gì tôi cả".

Tổng thống Trump nói thêm vào: "Hay nói cách khác, không hề có chút áp lực nào hết".

Đầu năm nay, Rudy Giuliani - luật sư cá nhân của ông Trump, đã công khai kêu gọi Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy bất kì hành vi sai trái có liên quan đến việc con trai ông làm việc tại Ukraine.

Trong cuộc gọi hồi tháng 7, bản tóm tắt cho thấy ông Trump đã nói: "Nhiều người rỉ tai nhau về con trai ông Biden, rằng ông Biden ngừng việc truy tố và họ muốn tìm hiểu về điều đó. Vì vậy, bất cứ điều gì anh có thể làm với công tố viên liên bang sẽ rất tuyệt vời".

"Ông Biden đã khoe khoang khắp nơi rằng ông ta ngừng việc truy tố nên nếu anh có thể điều tra vụ này, điều đó thật khủng khiếp đối với tôi".

Đảng Dân chủ, do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu, cho biết việc ông Trump yêu cầu chính phủ nước ngoài điều tra đối thủ chính trị cần một cuộc điều tra luận tội, tuy nhiên Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định cuộc trò chuyện với ông Zelensky rất "hoàn hảo" và không phải là hành vi "có qua có lại" giữa hai bên.

Khả Nhân